Chân dung một số thành viên tổ bay CASA-212, số hiệu 8983

Hình ảnh một số thành viên tổ bay, do PV Thanh Niên ghi lại trong các chuyến công tác cùng CASA-212 số hiệu 8983.

Hôm nay (18.6), công tác tìm kiếm cứu nạn 9 sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp của tổ bay CASA-212 mang số hiệu 8983 của Lữ đoàn Vận tải Không quân 918, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) vẫn diễn ra khẩn trương trên vùng biển vịnh Bắc Bộ. 
Video: Máy bay CASA-212, số hiệu 8983 trong lần bay làm nhiệm vụ tại Trường Sa - Thực hiện: Mai Thanh Hải
Trung tướng Phan Văn Giang (thứ 3 từ trái sang) cùng Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng xem xét các mảnh vỡ của máy bay CASA-212, số hiệu 8983 được vớt lên tàu Cảnh sát biển, sáng 17.6.2016 Ảnh: Hà Anh

Cùng phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ngay sau khi nhận được thông tin từ phía Bộ Quốc phòng Việt Nam, đêm 16.6, Trung Quốc đã cử tàu Nam Hải Cứu - 101 cơ động từ Nam Hải có mặt tại hiện trường, phía Đông đường phân định, đối diện với khu vực máy bay CASA-212 gặp nạn vào lúc 5 giờ sáng 17.6. Tiếp đó, lúc 7 giờ ngày 17.6, 2 tàu Hải cảnh số hiệu 46021 và 45102 của Trung Quốc đã có mặt tại khu vực nêu trên, để cùng sẵn sàng phối hợp với Cảnh sát biển và các lực lượng chức năng Việt Nam tìm kiếm.
Video: Mảnh vỡ của máy bay CASA-212 số hiệu 8983 và các vật dụng cá nhân của tổ bay - Thực hiện: Mai Thanh Hải - Hà Anh
Tính đến thời điểm hiện tại, phía Trung Quốc đã điều 6 tàu ở khu vực phía Đông đường phân định Vịnh Bắc bộ để tham gia phối hợp với các lực lượng của Việt Nam tìm kiếm cứu nạn.
Từ trái qua phải: thượng tá Nguyễn Đức Hảo (Phi đội trưởng, Lữ đoàn Không quân 918); thiếu tá Nguyễn Văn Chính (Chính trị viên Phi đội); đại tá Lê Kiêm Toàn (Lữ đoàn trưởng 918) Ảnh: Mai Thanh Hải (chụp sáng 2.6.2016 tại Trường Sa)
Thượng tá Nguyễn Đức Hảo (Phi đội trưởng) cầm gói quà mang từ đất liền ra tặng đồng đội công tác ngoài Trường Sa Ảnh: Mai Thanh Hải
Vât dụng cá nhân của các thành viên tổ bay được cán bộ chiến sĩ đảm bảo bay tại Trường Sa lấy xuống, đưa vào phòng nghỉ Ảnh: Mai Thanh Hải
Những vật dụng cá nhân của tổ bay được tìm thấy trên vùng biển Bạch Long Vĩ sáng 17.6.2016, ngay sau khi máy bay rơi và toàn bộ 9 người đi trên đó mất tích Ảnh: Hà Anh
1 chiếc giày sĩ quan cấp tá của thành viên tổ bay, mới được vớt lên tàu CSB-2008 Ảnh: Hà Anh
Đại úy Lê Vân Đình (người ngồi), nhân viên tuần thám trên không trong chuyến bay tìm máy bay MH-370 cách đây 2 năm Ảnh: Độc Lập
Đại tá Lê Kiêm Toàn (bìa phải) trên sân bay Trường Sa, ngày 2.6.2016 Ảnh: Mai Thanh Hải
Máy bay CASA-212 số hiệu 8983 đậu trên sân bay Trường Sa, 2.6.2016 Ảnh: Mai Thanh Hải

Danh sách các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trên máy bay CASA-212, số hiệu 8983
1. Lê Kiêm Toàn - đại tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội)
2. Nguyễn Đức Hảo - thượng tá, Phi đội trưởng Lữ đoàn 918 (Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội)
3. Nguyễn Văn Chính - thiếu tá, Chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918 (Mỹ Hà, Bình Lục, Hà Nam)
4. Nguyễn Ngọc Chu - thiếu tá, phi công kiêm dẫn đường Lữ đoàn 918 (Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương)
5. Lê Văn Đình - đại úy, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Hoành Bồ, Hạ Long, Quảng Ninh)
6. Đỗ Văn Mạnh - thượng úy Phó Đại đội trưởng kỹ thuật hàng không e 918 Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)
7. Lê Đức Lam - trung úy, Cơ giới trên không Lữ đoàn 918 (Vân Hội, Ninh Giang, Hải Dương)
8. Nguyễn Văn Thái - trung úy, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
9. Nguyễn Bá Thế - trung úy nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.