Chặn đầu xe khách, vung mã tấu dọa chém người

Phạm Anh
Phạm Anh
20/06/2020 08:08 GMT+7

Xe khách của Công ty Sơn Tùng BS 77B - 009.37 lưu thông đến TT.La Hà, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) thì bị một nhóm người chặn đầu xe, vung mã tấu dọa chém nhân viên nhà xe.

Chiều 19.6, ông Trần Sơn Tùng, Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh vận tải Sơn Tùng (Bình Định), cho biết khoảng 7 giờ 35 cùng ngày, xe khách của công ty BS 77B - 009.37 lưu thông đến TT.La Hà, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) thì bị một nhóm người chặn đầu xe, vung mã tấu đòi chém nhân viên nhà xe.

Kinh hoàng cảnh côn đồ chặn đầu xe khách, vung mã tấu dọa chém

Theo trình bày của Công ty Sơn Tùng, xe khách 77B - 009.37 do tài xế Trần Tạ Anh Trường điều khiển, đi từ Đà Nẵng về Quy Nhơn (Bình Định), khi đến TT.La Hà thì bị xe khách 16 chỗ mang tên Hương Trang, BS 76B - 015.19 (chạy tuyến Quảng Ngãi - Bình Định) vượt lên cúp ngang và chặn đầu.
Sau đó, một nhóm người từ xe Hương Trang nhảy xuống (gồm tài xế, phụ xe Hương Trang), mở cửa phụ của xe 77B - 009.37, kéo nhân viên Công ty Sơn Tùng là anh Hồ Chí Hiếu (36 tuổi) ra ngoài, đánh tới tấp.
Để tránh bị hành hung, xe 77B - 009.37 đã được đóng kín cửa. Thấy vậy, một người trong nhóm nhà xe Hương Trang liền chạy về xe mình, lấy một cây mã tấu dài hơn 1 m, quay lại mở cửa lên xe 77B - 009.37, vừa chửi vừa đâm anh Hiếu nhưng anh né được.
Vụ việc diễn ra khoảng 10 phút, người dân và các tài xế xe khách khác can ngăn, nhóm người của xe Hương Trang mới thôi đe dọa, hành hung nhân viên Công ty Sơn Tùng.
Theo Công ty Sơn Tùng, cách đây gần 1 tháng, xe Sơn Tùng cũng đã bị xe Hương Trang chặn và hành hung, trong đó có một vài người trong nhóm nói trên.
Tối 19.6, Công an H.Tư Nghĩa xác nhận vụ việc có xảy ra trên địa bàn nhưng đến nay Công ty Sơn Tùng chưa trình báo với đơn vị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.