Chặn bắt xe khách chở gần 2 tạ da bò bốc mùi hôi thối

Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) chặn bắt xe khách chở gần 2 tạ da bò bốc mùi hôi thối. Đây là vụ thứ 2 chỉ trong vòng 3 ngày trên Quốc lộ 1.

Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) chặn bắt xe khách chở gần 2 tạ da bò bốc mùi hôi thối. Đây là vụ thứ 2 chỉ trong vòng 3 ngày trên Quốc lộ 1.

Tạm giữ lượng da bò hôi thối trên xe khách 43B-016.23 - Ảnh: C.T.VTạm giữ lượng da bò hôi thối trên xe khách 43B-016.23 - Ảnh: C.T.V
Khoảng 13 giờ 15 phút ngày 18.3, Đội cảnh sát kinh tế Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) đã dừng ô tô khách BS 43B-016.23 đang lưu thông theo hướng bắc - nam trên Quốc lộ 1 (đoạn qua tuyến đường tránh Nguyễn Hoàng thuộc địa phận TP.Tam Kỳ), phát hiện bên trong hầm chứa hàng của xe có 180kg da bò bốc mùi hôi thối.
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện trên xe có chở thêm 42 thùng đĩa CD.
Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Trung Trực (38 tuổi, trú khối phố Bàn Thạch, P.Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) không xuất trình được các giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ số da bò “bốc mùi”, nên Công an TP.Tam Kỳ quyết định tạm giữ để xử lý.
3 ngày trước, từ nguồn tin báo của người dân, Công an TP.Tam Kỳ cũng đã chặn bắt xe khách BS 77B-010.66 chạy tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng chở gần 290kg thịt heo không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ kiểm dịch.
Xe khách này do Nguyễn Thanh Long (48 tuổi, trú H.An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, bị phát hiện vào trưa ngày 15.3, cũng tại đường tránh Nguyễn Hoàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.