Châm xăng đốt bạn gái, lãnh 4 năm 6 tháng tù

03/05/2018 14:33 GMT+7

Do mâu thuẫn tình cảm, Lâm Trường Bình mang xăng đi tìm bạn gái, tưới xăng lên người mình và bạn gái rồi châm lửa đốt.

Ngày 3.5, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ bị cáo Lâm Trường Bình (24 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Bình, H.Long Hồ, Vĩnh Long) về tội cố ý gây thương tích.
Nạn nhân là bạn gái của bị cáo Bình, chị Nguyễn Tuyết Kiều T. (ngụ phường 5, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) bị bỏng nặng với tỉ lệ thương tích 43%.
Theo cáo trạng, giữa Bình và T. mâu thuẫn tình cảm, ngày 20.1.2017, cả hai xảy ra cự cãi nhau. Sau đó, Bình đến một điểm bán xăng lẻ mua 1 lít xăng rồi đi tìm chị T.
Khi thấy chị T., Bình cầm bình xăng xông vào câu cổ và kéo chị T. vào mình. Bình tự đổ xăng vào người mình và làm ướt cả người chị T. rồi bật lửa đốt. Mọi người phát hiện cả hai bốc cháy nên tìm cách dập lửa và đưa Bình và chị T. đến bệnh viện cấp cứu.
Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tật chung của chị T. là 43%. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long đã khởi tố, bắt giam Bình để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Với hành vi nêu trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bình y án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù giam, buộc bồi thường cho bị hại 195 triệu đồng tiền chi phí điều trị, tổn thất tinh thần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.