Chăm lo đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số

01/08/2017 09:10 GMT+7

Ngày 31.7, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác tôn giáo, công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực khẳng định, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, có nhiều chính sách về tôn giáo, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Tuy nhiên, trên thực tế có chuyện các ban ngành T.Ư sốt sắng chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ những vướng mắc, nhưng chính quyền địa phương, cấp cơ sở rất chậm trễ trong triển khai, đưa chính sách vào thực tiễn để người dân hưởng lợi.
Ông Thực đề nghị, 6 tháng cuối năm, các tổ chức chính trị xã hội thành viên, các bộ, ngành T.Ư quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc thiểu số, tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện cơ chế, chính sách về tôn giáo, dân tộc ở các địa phương.
Trong đó, ưu tiên đẩy mạnh triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ các hộ gia đình dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, từng bước giảm số hộ nghèo ở địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.