Chấm 'cờ đỏ' bạn đi học trễ, nam sinh lớp 12 bị đâm trọng thương

28/12/2016 14:12 GMT+7

Em Quách Minh Vinh (học sinh lớp 12, trường THPT dân lập Lê Thánh Tôn, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) bị bạn đâm trọng thương chỉ vì chấm "cờ đỏ" bạn đi học trễ.

Sáng 28.12, Công an P.Vĩnh Nguyên (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết đang thụ lý hồ sơ điều tra vụ em Quách Minh Vinh (học sinh lớp 12 trường THPT dân lập Lê Thánh Tôn) bị đâm trọng thương, phải khâu 7 mũi. Hiện Vinh đang được điều trị tại Bệnh viện Tâm Trí Nha Trang.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 45 ngày 26.12, sau khi tan trường, Quách Minh Vinh cùng các bạn vừa ra đến trước cổng trường thì bất ngờ có một nhóm thanh thiếu niên chờ sẵn, dùng hung khí, trong đó có dao tấn công Vinh.
Trong lúc hỗn loạn, Vinh bị đâm một dao vào vùng ngực, khâu 7 mũi. Theo các bác sĩ Bệnh viện Tâm Trí Nha Trang, rất may vết đâm bị chệch phổi và tim, nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Mẹ Vinh cho biết rất may sáng hôm đó trời lạnh, Vinh có mặc áo khoác khá dày nên khi bị đâm đã hạn chế vết đâm vào sâu.
Trên giường bệnh, Quách Minh Vinh cho biết: “Em là cán bộ cờ đỏ của lớp. Trong tuần qua, bạn nam trong lớp là N.K.D luôn đi muộn nên em ghi tên và báo cô giáo chủ nhiệm. Sau đó có giáo có phạt bạn này, nên bạn dọa sẽ hành hung em. Trong lúc bị hành hung ở cổng trường, em chứng kiến bạn N.K.D trực tiếp cầm dao đâm em”.
Theo gia đình Vinh, sau khi Vinh nhập viện cấp cứu thì liên tiếp nhận được tin nhắn dọa giết gửi đến tài khoản Facebook, khiến gia đình lo lắng.
Sáng cùng ngày (28.12), Thanh Niên tìm đến Trường THPT dân lập Lê Thánh Tôn, tuy nhiên lãnh đạo nhà trường từ chối tiếp báo chí. Cô giáo chủ nhiệm lớp em Vinh cho biết hiện gia đình em Vinh và gia đình nghi can N.K.D đang bàn bạc giải quyết sự việc.

tin liên quan

Học sinh lớp 10 đâm chết bạn học
Ngày 18.8, TAND tỉnh Đắk Lắk tiến hành xét xử, tuyên phạt Nguyễn Hữu Toàn (16 tuổi, trú xã Cư Bao, TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk) 7 năm tù về tội giết người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.