Cha hiếp dâm con gái ruột khi nạn nhân mới 11 tuổi

02/01/2019 11:26 GMT+7

Từ tháng 7.2015 - 9.2018, Hoàng nhiều lần hiếp dâm con gái ruột, đe dọa không cho nạn nhân tố cáo sự việc.

Ngày 2.1, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Võ Tiến Hoàng (39 tuổi, trú TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, Hoàng kết hôn với bà T.T.H (46 tuổi) và có hai người con chung, trong đó con đầu là cháu K. (sinh năm 2004).
Trong thời gian từ tháng 7.2015 đến đầu tháng 9.2018, Hoàng đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu K. tại nhà. Mỗi lần xâm hại Hoàng đều đe dọa cháu K. nếu nói cho người khác biết và dọa nếu biết chuyện thì mẹ K. sẽ “suy sụp tinh thần và tự tử”.
Do sợ những lời đe dọa của Hoàng nên đến tận tháng 9.2018, cháu K. mới kể lại sự việc cho mẹ mình. Ngay sau đó, bà H. làm đơn tố cáo hành vi đồi bại của Hoàng đến cơ quan công an.
Quá trình điều tra, Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Hoàng đã xâm hại con gái ruột của mình lần đầu vào tháng 7.2015 khi cháu K. mới 11 tuổi 5 tháng.
Đến tháng 8.2015, Hoàng thực hiện hành vi đồi bại với cháu K. khoảng 3 - 4 lần nữa. Sau đó, mỗi tháng Hoàng hiếp dâm cháu K. một lần tại phòng ngủ của gia đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.