Cha dượng đốt con riêng của vợ: Nạn nhân gọi điện thoại cầu cứu trước khi chết

31/08/2017 14:00 GMT+7

Trước khi chết, chị Lưu Thị Mỹ L., người bị cha dượng đổ xăng đốt, gọi điện thoại cho dì ruột kêu cứu và nhờ báo công an giúp. Nạn nhân tử vong khi tay vẫn đang cầm điện thoại.

Ngày 31.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn đang xác định nguyên nhân nghi can Lưu Văn Bạt (52 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc) dùng xăng đốt chết chị Lưu Thị Mỹ L. (18 tuổi).

tin liên quan

Xót xa chuyện cha châm xăng đốt con gái
(TNO) Chị Lục Thị Hồng Nhung (36 tuổi), mẹ của bé N.T.H.T (8 tuổi, quê An Giang) bị cha châm xăng đốt gây bỏng nặng toàn thân, xót xa: 'Chẳng lẽ chỉ vì tôi không chịu theo chồng cũ về nhà mà chuyện thành ra thế?'
Theo điều tra ban đầu, Bạt sống chung với mẹ chị L. nhiều năm nay. Thời gian qua, giữa mẹ nạn nhân và Bạt xảy ra mâu thuẫn nên mẹ chị L. xuống TP.Vũng Tàu ở, còn nạn nhân ở nhà với Bạt.
Bạt khai nhận, thời gian qua đã bị chị L. dùng nhiều lời lẽ xúc phạm nên có ý định đốt chết nạn nhân.
Ngày 28.8, Bạt mua xăng về để khuya, lúc chị L. ngủ sẽ đổ xăng đốt. Tuy nhiên, do nạn nhân thức khuya nên Bạt không thực hiện được.
Rạng sáng 30.8, thấy chị L. đã đóng phòng ngủ, Bạt dùng xăng tưới vào cửa phòng ngủ, sau đó ra sau nhà đổ vào cửa sổ, giường của nạn nhân. Bạt lên cửa phòng ngủ châm lửa, sau đó ra cửa sổ tiếp tục đốt.
Trong quá trình tưới xăng vào phòng ngủ nạn nhân, chân Bạt bị dính xăng nên khi lửa cháy đã làm chân nghi can này bỏng.
Khi phát hiện lửa cháy, lần đầu chị L. đã gọi điện thoại cho dì ruột (cách nhà nạn nhân 4 km) kêu cứu, sau đó cúp máy. Vài phút sau, chị L. tiếp tục gọi cho dì của mình nói gọi báo công an dùm.
Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, hàng xóm chạy qua dập lửa thì thấy Bạt đang đi bộ ra ngoài, chân bị bỏng nặng. Sau đó, Bạt quay lại nhà cùng hàng xóm dập lửa trong phòng nạn nhân.
Tại hiện trường, giường ngủ của nạn nhân bị cháy nệm và quần áo, chị L. nằm chết dưới nền đất, tay vẫn còn cầm điện thoại.
Ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân chết do ngạt.
Một cán bộ công an tham gia điều tra vụ án cho hay, Bạt bị tai biến nhẹ, đi lại, nói chuyện khá chậm chạp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.