Cha đưa con trai trốn khỏi khu cách ly

Giang Phương
Giang Phương
04/06/2021 06:51 GMT+7

Công an TX.Hòa Thành (Tây Ninh) ngăn chặn một người cha đưa cháu bé 2 tuổi đang được cách ly và điều trị tại Trung tâm y tế H.Bến Cầu, Tây Ninh (là F1 của bệnh nhân 6659) trốn khỏi khu cách ly.

Ngày 3.6, Công an TX.Hòa Thành (Tây Ninh) ngăn chặn một người cha đưa cháu bé 2 tuổi, là F1 của bệnh nhân (BN) 6659 (2 tuổi; ngụ ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam, TX.Hòa Thành; đang được cách ly và điều trị tại Trung tâm y tế H.Bến Cầu, Tây Ninh, trốn khỏi khu cách ly.

Sáng 4.6: Thêm 52 ca Covid-19 trong nước tại Hà Nội và 3 tỉnh khác

Theo ông Nguyễn Văn Cường, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, ngành y tế phát hiện ca F1 là cháu bé 2 tuổi (ở cùng nhóm trẻ với BN 6659 tại xã Trường Tây, TX.Hòa Thành) được cha là Nguyễn Văn Trọng (33 tuổi, ngụ ấp Long Khương, xã Long Thành Nam, TX.Hòa Thành) đưa đi trốn khỏi khu cách ly tại Trung tâm y tế H.Dương Minh Châu, nên thông báo truy tìm người. Vài giờ sau, Công an TX.Hòa Thành phát hiện cháu bé và đưa trở lại nơi cách ly.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.