Cây đổ đè chết người ở Nghệ An

Khánh Hoan
Khánh Hoan
04/10/2019 08:14 GMT+7

Đang trên đường đi làm đồng trở về, một phụ nữ ở Nghệ An bất ngờ bị cây cổ thụ bên đường bật gốc, gãy đổ đè lên người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sáng 4.10, ông Nguyễn Sỹ Hùng, Chủ tịch UBND xã Thanh Dương (huyện Thanh Chương, Nghệ An), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cây đổ khiến một phụ nữ bị tử vong. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị D. (51 tuổi, ngụ xóm 10, xã Thanh Dương).
Theo ông Hùng, khoảng 16 giờ 30 ngày 3.10, bà D. đang làm đồng thì gặp mưa to kèm theo gió lớn liền đánh xe trâu về nhà. Khi xe trâu đang đi qua cây vông đồng rất lớn trồng ven đường ở bãi sông Lam, gió lớn đã khiến thân cây bị bật gốc, gãy và đổ sập đè lên chiếc xe trâu. Bà D. bị cây đè tử vong tại chỗ, con trâu bị gãy 2 chân.
Nhận được tin báo, ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, máy móc đến để cắt cây, đưa thi thể nạn nhân khỏi hiện trường, bàn giao cho gia đình mai táng.
Ông Hùng cũng cho biết, hoàn cảnh gia đình bà D. khó khăn, là hộ nghèo. Chồng bà D. bị bệnh từ nhiều năm nay. Sau khi xảy ra sự việc, đại diện chính quyền đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.