Cầu Trà Canh 'bị gãy' trên Facebook, các tài xế lo sốt vó

Trên mạng Facebook, một tài khoản tên Phuong Le Hoang loan tin 'cầu Trà Canh bị gãy' khiến nhiều tài xế xe khách tỏ ra lo lắng, phải chuyển tuyến, chạy vòng.

Trên mạng Facebook, một tài khoản tên Phuong Le Hoang loan tin 'cầu Trà Canh bị gãy' khiến nhiều tài xế xe khách tỏ ra lo lắng, phải chuyển tuyến, chạy vòng.

Không có chuyện cầu Trà Canh bị gãy như tin đồn thất thiệt -Ảnh: Huyền TrinhKhông có chuyện cầu Trà Canh bị gãy như tin đồn thất thiệt -Ảnh: Huyền Trinh
Chiều 6.4, ông Trương Hán Nghiệp, Phó chủ tịch UBND xã Thuận Hòa, H.Châu Thành (Sóc Trăng) khẳng định không có chuyện cây cầu Trà Canh nằm trên tuyến quốc lộ 1, nối liền hai xã An Hiệp - Thuận Hòa (thuộc H.Châu Thành) bị gãy.
Theo ông Nghiệp, trưa ngày 5.4, trong lúc thi công cầu Trà Canh mới, một chiếc xe khoan bơm bê tông chống lún đã bất ngờ bị sụp hố đất, khiến cần cẩu khoan bơm bê tông đổ chắn ngang đường, ngay tại cây cầu Trà Canh cũ. Việc lưu thông qua khu vực chỉ bị ách tắc khoảng 30 phút.
Tuy nhiên, chiều cùng ngày (5.4) một tài khoản Facebook có tên Phuong Le Hoang loan tin cầu Trà Canh bị gãy, giao thông bị ách tắc. Nhiều tài xế xe khách khi hay tin tỏ ra lo lắng, đã phải chuyển tuyến, chạy vòng. Sau đó, kiểm chứng từ nhiều xe khách khác, cánh tài xế mới biết đó là tin đồn thất thiệt, vì trên tuyến quốc lộ 1 đi từ TP.Cần Thơ về Cà Mau không có cầu nào bị gãy.
Được biết, cầu Trà Canh dài khoảng 25 m, nối xã An Hiệp với xã Thuận Hòa. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe chạy từ hướng TP.Cần Thơ qua cầu Trà Canh để xuống Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và ngược lại.
Ghi nhận của phóng viên, ngày 6.4, tại cầu Trà Canh cũ, các phương tiện vẫn qua lại trên cầu bình thường, nhiều công nhân thi công cầu Trà Canh mới đang tích cực làm việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.