Cầu hôn không được, ra tay giết người

04/04/2012 16:17 GMT+7

(TNO) Ngày 4.4, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lee Sang Jin (quốc tịch Hàn Quốc) về tội giết người.

(TNO) Ngày 4.4, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lee Sang Jin (quốc tịch Hàn Quốc) về tội giết người.

Theo điều tra, Sang Jin quen và yêu chị Tạ Thị Sậm (23 tuổi, ngụ xã Hòa Bình, H.Chợ Mới, An Giang) nên đến nhà chị Sậm cầu hôn.

Người nhà chị Sậm phát hiện Sang Jin đã lập gia đình nên không đồng ý. Sau đó nhiều lần Sang Jin tiếp tục hỏi cưới chị Sậm nhưng đều bị từ chối nên hăm dọa hành hung người nhà chị Sậm.

Tối 25.3, Sang Jin mang theo dao đến nhà chị Sậm và điên cuồng lao vào đâm mẹ chị Sậm là bà Dương Thị Bí. Khi người nhà chị Sậm vây bắt tìm cách đoạt hung khí thì Sang Jin dùng dao chém làm 2 người bị thương.

Bà Bí được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do bị Sang Jin đâm trúng 16 nhát dao.

Thanh Dũng

>> Bắt nghi can cắt cổ chủ quán cà phê
>> Ẩu đả trong công viên, 1 người chết
>> Bắt kẻ đánh người, cướp vé số
>> Đâm chết người tại quán cà phê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.