Cậu họ bắt cóc cháu đòi 180 triệu đồng

20/03/2012 12:15 GMT+7

(TNO) Sáng nay 20.3, đại tá Hồ Sỹ Tiến, Quyền cục trưởng Cục CSHS - Bộ Công an cho biết, một bé trai 5 tuổi bị bắt cóc vừa được giải cứu an toàn tại nhà nghỉ Huy Hoàng (xã Giai Pham, H.Yên Mỹ, Hưng Yên).

(TNO) Sáng nay 20.3, đại tá Hồ Sỹ Tiến, Quyền cục trưởng Cục CSHS - Bộ Công an cho biết, một bé trai 5 tuổi bị bắt cóc vừa được giải cứu an toàn tại nhà nghỉ Huy Hoàng (xã Giai Pham, H.Yên Mỹ, Hưng Yên).

>> Nữ sinh bỏ nhà “đi bụi”
>> Bé trai 2 tuổi bị bắt cóc do ghen tức
>> Bắt kẻ chém người, bắt cóc cháu bé
>> Giải cứu bé gái 6 tuổi bị nhóm buôn ma túy bắt cóc

Cháu bé bị bắt cóc tên là Nguyễn Phúc Thọ (SN 2007), con trai vợ chồng anh chị Châu - Lan trú tại xã Nghi Long, H.Nghi Lộc, Nghệ An.

Trước đó, chiều 18.3 cháu Thọ bị chính người cậu họ tên Đặng Thế Hưng (SN 1984) bắt cóc đòi gia đình nộp 180 triệu đồng, nếu không sẽ giết chết.


Đối tượng Đặng Thế Hưng

Sau khi nhắn tin cho chị Lan và một số người thân trong gia đình, Hưng liên tục thay đổi số điện thoại di động để vừa liên lạc vừa đe dọa sẽ sát hại cháu Thọ nếu chị Lan báo công an. Đồng thời, hướng dẫn gia đình cháu Thọ cách chuyển tiền vào tài khoản cho hắn.

Công an Nghệ An đã khám xét khẩn cấp nhà Hưng, thu được “bản kế hoạch” bắt cóc cháu Thọ do Hưng lập, với dự định tiến hành trước đó 1 tuần, 1 bức thư xin dòng họ không nhận là con cháu.

Chiều 19.3, Cục CSHS nhận được tin báo từ Công an tỉnh Nghệ An, các điều tra viên, trinh sát Cục CSHS đã lần theo dấu vết nghi phạm đang lẩn trốn tại H.Từ Liêm (Hà Nội). Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng phong tỏa khu vực này thì đối tượng nhanh chân biến mất.

Tiếp tục lần theo dấu vết đến 22 giờ cùng ngày, các trinh sát xác minh được đối tượng đang ở nhà nghỉ Huy Hoàng. Cháu Thọ lúc này đang ngủ trong phòng.

1 giờ sáng nay, khi Đặng Thế Hưng vừa rời khỏi phòng trọ, lực lượng giải cứu ập vào, bảo vệ cháu bé và khống chế kẻ bắt cóc.


Cháu Thọ được trao trả về vòng tay mẹ ngay trong sáng nay

Ngay trong sáng nay, Cục CSHS đã bàn giao cháu bé cho gia đình chăm sóc, và chuyển đối tượng Hưng đến CQĐT Công an Nghệ An.

Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã kịp thời biểu dương, khen thưởng chiến công xuất sắc của các đơn vị tham gia phá án.

Thái Sơn - Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.