Cầu bị phong tỏa, người dân lúng túng tìm đường về nhà

18/09/2015 15:44 GMT+7

(TNO) Đến 15 giờ ngày 18.9, hàng trăm hộ dân ngụ hai xã Phước Kiểng và Nhơn Đức (huyện Nhà Bè, TP.HCM) không thể đi xe máy qua cầu Long Kiểng để về nhà do cây cầu đã bị phong tỏa.

(TNO) Đến 15 giờ ngày 18.9, hàng trăm hộ dân ngụ hai xã Phước Kiểng và Nhơn Đức (huyện Nhà Bè, TP.HCM) không thể đi xe máy qua cầu Long Kiểng để về nhà do cây cầu đã bị phong tỏa.

Cây cầu được cơ quan chức năng phong tỏa - Ảnh: Ngọc Thọ
Hiện việc đi lại của người dân ngụ hai xã Phước Kiểng và xã Nhơn Đức gặp rất nhiều khó khăn.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày (18.9), sà lan tải trọng 360 tấn số hiệu VL - 0522 do tài công Mai Văn Hận (36 tuổi, ngụ Trà Vinh) điều khiển, lưu thông trên sông Long Kiểng, hướng rạch Cây Khô ra sông Mương Chuối (huyện Nhà Bè). Khi chui qua cầu Long Kiểng, sà lan vướng vào gầm cầu gây hư hỏng nặng.
Đề phòng sự cố sập cầu, cơ quan chức năng huyện Nhà Bè đã cho phong tỏa, cấm toàn bộ phương tiện qua lại cầu.
Cầu Long Kiểng được làm bằng sắt, dài 105 m, rộng 3 m là cây cầu huyết mạch bắt qua sông Long Kiểng, nối hai xã Phước Kiểng và xã Nhơn Đức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.