'Cát tặc' phóng sà lan bỏ chạy khi bị bộ đội biên phòng truy bắt

20/12/2018 19:01 GMT+7

Phát hiện 'cát tặc', bộ đội biên phòng yêu cầu dừng mọi hoạt động để kiểm tra thì thuyền trưởng các sà lan cố tình bỏ chạy.

Ngày 20.12, Bộ đội biên phòng (BĐBP) TP.HCM thông tin cho biết vừa phát hiện, tạm giữ 5 sà lan khai thác trái phép trên vùng biển Cần Giờ (TP.HCM).
Thông tin ban đầu, vào rạng sáng và khuya 19.12, tổ tuần tra của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP TP.HCM) phối hợp với ĐBP Long Hòa (BĐBP TP.HCM) làm nhiệm vụ trên vùng biển Cần Giờ phát hiện 5 sà lan đang có hành vi khai thác cát trái phép.
Đó là các sà lan mang biển kiểm soát ĐN-1042 do Hoàng Văn Thành (28 tuổi, ngụ H.Nga Sơn, Thanh Hóa), SG-7535 do ông Nguyễn Văn Hiếu (43 tuổi, ngụ H.Cần Đước, Long An), SG-6668 do Trần Văn Vạng (28 tuổi, ngụ H.Duyên Hải, Trà Vinh), HP-4437 do ông Nguyễn Văn Khuyến (40 tuổi, ngụ H.Yên Dũng, Bắc Giang) và ĐN-0955 do ông Vũ Văn Hải (36 tuổi, ngụ H.Văn Yên, Yên Bái), cùng làm thuyền trưởng 
Tiến hành kiểm tra các sà lan, cơ quan chức năng phát hiện có hàng chục máy bơm công suất rất lớn cùng đầu bơm, ống bơm đang hoạt động hết công suất. Khi BĐBP yêu cầu dừng mọi hoạt động khai thác để kiểm tra thì thuyền trưởng các sà lan không chấp hành, cố tình tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế người và phương tiện vi phạm.
Tiến hành kiểm tra, đo đạc, lực lượng biên phòng xác định có khoảng 1.000 m3 cát đã được bơm lên các sà lan. Chủ của 5 sà lan không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến việc khai thác cát.
Hiện lực lượng biên phòng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tất cả phương tiện, tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.