'Cát tặc' chém rách mặt xã đội trưởng vì ngăn cản khai thác cát trái phép

26/04/2019 16:29 GMT+7

Trưa nay (26.4), Xã Đội trưởng kiêm Tổ phó chỉ đạo ngăn chặn khai thác cát, khoáng sản trái phép của xã Sông Lũy (H.Bắc Bình, Bình Thuận) bị 'cát tặc' chém rách mặt.

Theo Chủ tịch UBND xã Sông Lũy Nguyễn Thanh Hùng, nhận được tin báo các xe chở khoáng sản của gia đình Phùng Gia (do ông Phùng Thạch Đông, trú thôn 1 xã Sông Lũy làm chủ) tiếp tục khai thác cát, đất, sỏi trái phép tại khu vực núi Dây (giáp ranh ba xã Sông Lũy, Bình Tân và Phan Tiến).
Chủ tịch UBND xã ra lệnh cho Tổ xử lý khoáng sản trái phép của xã gồm công an xã, địa chính, dân quân và do ông Ngô Minh Hoàng, Xã Đội trưởng, Tổ phó ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép, dẫn đầu đến hiện trường.
Khi đến hiện trường, Tổ công tác phát hiện việc khai thác của gia đình Phùng Gia diễn ra công khai bằng máy đào nên yêu cầu dừng khai thác. Ông Ngô Minh Hoàng đã chỉ huy anh em yêu cầu các tài xế lái xe tang vật chở cát sỏi về trụ sở xã để giải quyết.
Khi các xe tang vật chạy ngang đường thì đồng loạt dừng lại, rồi tài xế khóa cửa bỏ đi. Tổ công tác đang xin ý kiến xử lý thì nhiều người từ phía xã Sông Lũy kéo đến ngăn chặn đoàn công tác của xã và đuổi đánh. Anh Ngô Minh Hoàng chạy bị té ngã nên bị ông Phùng Thạch Đông dùng dao chém vào mặt khiến anh Hoàng bị rách mặt và chảy rất nhiều máu.
Hiện anh Hoàng đang được đưa cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.
Đáng chú ý, theo Chủ tịch UBND xã Sông Lũy Nguyễn Thanh Hùng, đoàn xe Phùng Gia và cá nhân ông Phùng Thạch Đông vừa bị tổ liên ngành chống khai thác khoáng sản trái phép của H.Bắc Bình bắt quả tang khai thác trái phép khoáng sản vào ngày 25.4.
Biên bản tổ liên ngành còn lập “chưa ráo mực” thì hôm nay đoàn xe Phùng Gia lại đến chính địa điểm hôm qua (25.4) để khai thác tiếp, bất chấp các cơ quan của huyện, xã ngăn chặn. 
Phương tiện khai thác khoáng sản trái phép bị bắt quả tang đưa về trụ sở xã Sông Lũy trưa nay Ảnh: H.Linh
Phương tiện khai thác khoáng sản trái phép bị bắt quả tang đưa về trụ sở xã Sông Lũy trưa nay Ảnh: H. Linh
Phương tiện khai thác khoáng sản trái phép bị bắt quả tang đưa về trụ sở xã Sông Lũy trưa nay Ảnh: H. Linh
Phương tiện khai thác cát trái phép bị bắt quả tang đưa về trụ sở xã Sông Lũy trưa nay Ảnh: H.Linh
Nhận được báo cáo của Chủ tịch UBND xã Sông Lũy, UBND H.Bắc Bình chỉ đạo công an huyện đến hiện trường ghi nhận vụ việc để xử lý. Đầu giờ chiều nay, Công an H.Bắc Bình đang ghi nhận tại hiện trường.
Trả lời PV Thanh Niên vì sao để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn ra tại Sông Lũy công khai như vậy mà thiếu biện pháp ngăn chặn, Bí thư Huyện ủy Bắc Bình Tiêu Hồng Phúc, cho biết ông đã chỉ đạo công an huyện phải có biện pháp ngăn chặn quyết liệt.
“Một mặt xử lý nghiêm các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép ở Sông Lũy có hành động chống đối và gây thương tích người thi hành công vụ. Mặt khác, phải tìm ra nguyên nhân vì sao tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép ở Sông Lũy “lờn thuốc”. Huyện ủy chỉ đạo phải làm và làm quyết liệt để ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép và hành vi tấn công người thi hành công vụ, bất kể là ai”, ông Phúc nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.