Cấp sổ đỏ trên đất rừng cho vợ chủ tịch huyện: Hàng loạt cán bộ bị khởi tố

24/02/2019 08:29 GMT+7

Sau một năm có kết luận thanh tra, cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều cán bộ ở H.Tuy Đức (Đắk Nông) do 'chung tay' hợp thức hóa hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đất rừng cho vợ chủ tịch huyện.

 

Đã thu hồi đất giao địa phương quản lý

Ngày 23.2, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Minh, Chánh văn phòng UBND H.Tuy Đức, cho biết: “Sau khi Thanh tra tỉnh Đắk Nông ban hành Kết luận thanh tra số 26/KL-TTr, trong năm 2018, UBND H.Tuy Đức đã ra quyết định thu hồi diện tích 15,7 ha đất đã cấp sổ đỏ cho bà Thoại, và giao về cho UBND xã Đắk Rtíh quản lý. Hiện các cơ quan chức năng huyện đang tiến hành xem xét, đánh giá để tham mưu UBND huyện xử lý các tài sản, giá trị đầu tư trên diện tích đất này”.
Ngày 23.2, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 cán bộ tại H.Tuy Đức, để điều tra về hành vi vi phạm các quy định trong quản lý đất đai; gồm: Nguyễn Ngọc Kha (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, nguyên Trưởng phòng TN-MT H.Tuy Đức); Nguyễn Hữu Sơn (cán bộ Phòng TN-MT H.Tuy Đức); Trần Trọng Đại (Phó chủ tịch UBND xã Đắk Búk So, nguyên cán bộ địa chính xã Đắk R’tíh); Nguyễn Thành Tuân (Chủ tịch UBND xã Đắk R’tíh, nguyên Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng H.Tuy Đức).
Trước đó, Viện KSND tỉnh cũng đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thành Trí (Chủ tịch UBND xã Quảng Tâm, nguyên Phó trưởng phòng TN-MT, kiêm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai H.Tuy Đức) và Nguyễn Thành An (cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai H.Tuy Đức) để điều tra hành vi vi phạm các quy định trong quản lý đất đai.
Cả 6 cán bộ trên đã có hành vi xác nhận hồ sơ để cấp sổ đỏ 15,7 ha đất rừng cho bà Trương Thị Thoại (vợ ông Trần Đình Mạnh, nguyên Phó chủ tịch UBND H.Đắk R’lấp, nguyên Bí thư, nguyên Chủ tịch UBND H.Tuy Đức, hiện đương chức Phó giám đốc Sở KH-CN Đắk Nông) trái quy định pháp luật.

Đất nhà nước quản lý thành đất “khai hoang”

Năm 2006, UBND H.Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã làm hợp đồng cho bà Trương Thị Thoại thuê đất với thời hạn 50 năm (từ 2006 - 2056) diện tích 15,7 ha tại thôn 4, xã Đắk R’tih (H.Đắk R’lấp); mục đích sử dụng trồng rừng, cao su và cây lâu năm khác. Nguồn gốc đất này là đất rừng của Lâm trường Quảng Tân giao về cho địa phương quản lý vào năm 1998.
Năm 2007, H.Tuy Đức được thành lập, tách ra từ H.Đắk R’lấp, ông Trần Đình Mạnh (Phó chủ tịch UBND H.Đắk R’lấp) được điều về làm Chủ tịch UBND H.Tuy Đức. Tháng 8.2011, bà Thoại "bỗng" làm đơn xin trả diện tích đất thuê; tháng 12.2011, UBND H.Tuy Đức ra quyết định thu hồi 15,7 ha đất này.
Điều đáng nói, cũng trong tháng 12.2011, ông Đinh Văn Anh (ở thôn 1, xã Quảng Tân, H.Tuy Đức) làm thủ tục xin cấp sổ đỏ 15,7 ha đất rừng ở thôn 4, xã Đắk R’tíh, trùng với diện tích đất trước đó H.Tuy Đức giao cho bà Thoại thuê. Ông Anh kê khai nguồn gốc đất là khai hoang từ năm 1998. Đơn đề nghị cấp sổ đỏ của ông Anh được cán bộ địa chính, Chủ tịch xã Đắk R’tíh và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất H.Tuy Đức xác nhận “hồ sơ đầy đủ, hợp lệ”. Đến tháng 8.2012, ông Anh bỗng sang nhượng lại diện tích 15,7 ha đất nói trên cho bà Thoại. Như vậy, cùng trên diện tích đất này, việc thuê đất, cấp sổ đỏ và chuyển nhượng lòng vòng đã biến đất rừng do nhà nước quản lý trở thành đất có nguồn gốc cá nhân “khai hoang”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.