Cấp cứu ngư dân bệnh nặng trên biển

07/11/2013 03:00 GMT+7

Lúc 6 giờ ngày 6.11, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đưa ngư dân Trần Bá Duy (33 tuổi, trú H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) về đến Đà Nẵng cấp cứu sau hơn 20 giờ cứu nạn.

Cấp cứu ngư dân bệnh nặng trên biển

Đưa ngư dân Trần Bá Duy lên bờ cấp cứu - Ảnh: Xuân Sơn

Sáng 5.11, anh Duy bị viêm ruột thừa cấp khi đang hành nghề trên tàu cá QNg 92174 do ông Trần Văn Bé làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Lúc này tàu đang cách Đà Nẵng 250 hải lý, trong khu vực thời tiết xấu nên hành trình vào bờ rất chậm. Đà Nẵng MRCC đã nối máy để Trung tâm cấp cứu TP.Đà Nẵng hướng dẫn giảm đau cho anh Duy và cho tàu SAR 412 đi đón, tiếp nhận ngư dân bị nạn tối cùng ngày và chở về bờ.

Ở một diễn biến khác, mặc dù các đài thông tin liên lạc cộng đồng ở xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) liên tục phát thông báo đến các tàu thuyền hoạt động ngoài biển nhưng đến chiều 6.11 vẫn chưa nhận được thông tin gì về tàu cá QNg 90789 TS, công suất 655 CV của ngư dân Trần Tiến Dũng (ở xã Bình Châu), trên tàu có 14 ngư dân, bị mất tích từ sáng 13.10 trên vùng biển quần đảo Trường Sa (Thanh Niên ngày 5.11 đã đưa tin).

Nguyễn Tú - Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.