Cấp cứu một ngư dân bị liệt nửa người khi đang đánh bắt trên biển

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
25/08/2021 16:28 GMT+7

Tàu cá QNa 91996 TS đang hành nghề câu mực ở vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa thì thuyền viên Phạm Văn Liễu (ở Quảng Nam) bất ngờ bị liệt nửa người.

Trưa 25.8, tàu SAR 412 (thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2 tại Đà Nẵng) đã đưa ngư dân Phạm Văn Liễu (46 tuổi, ở H.Núi Thành, Quảng Nam) vào đến cảng Hải đoàn 48 (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) và bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định.
Ngay sau đó, lực lượng quân y của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã đưa ngư dân này đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu, điều trị.
Trước đó, tàu cá QNa 91996 TS do ông Trần Quang (ở Quảng Nam) làm thuyền trưởng, cùng với 24 ngư dân đang hành nghề câu mực ở vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa thì ngư dân Phạm Văn Liễu bất ngờ bị liệt nửa người, ăn và nói rất khó. Thuyền trưởng Quang liền điện báo khẩn cấp về bờ để nhờ lực lượng cứu hộ kịp thời hỗ trợ, cấp cứu ngư dân Liễu.

Ngư dân Liễu được đưa lên bờ để chuyển vào bệnh viện cấp cứu

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Chiều 24.8, tàu SAR 412 từ cảng Đà Nẵng nhận lệnh lên đường đi cứu hộ ngư dân bị nạn trên tàu QNa 91996 TS.
Đến rạng sáng 25.8, tàu SAR 412 tiếp cận được tàu cá của ông Quang, sử dụng ca nô để cơ động sang tàu cá QNa 91996 TS, ứng cứu ngư dân gặp nạn. Ban đầu, cán bộ y tế tàu SAR 412 chẩn đoán ngư dân Liễu có thể bị đột quỵ nên đã sơ cứu trước khi đưa vào bờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.