Cấp cứu hơn 23.000 trường hợp tai nạn giao thông dịp tết

13/02/2016 19:18 GMT+7

Trong 5 ngày Tết Bính Thân, các bệnh viện trong cả nước đã cấp cứu hơn 23.000 trường hợp tai nạn giao thông, 3.400 trường hợp ẩu đả và 700 trường hợp ngộ độc thực phẩm.

Trong 5 ngày Tết Bính Thân, các bệnh viện trong cả nước đã cấp cứu hơn 23.000 trường hợp tai nạn giao thông, 3.400 trường hợp ẩu đả và 700 trường hợp ngộ độc thực phẩm.

Đó là thống kê của Bộ Y tế tính đến ngày 12.2 về tình hình cấp cứu của các bệnh viện trong cả nước.
Trong đó, dịp tết năm nay, mặc dù số người cấp cứu vì đánh nhau có giảm nhưng số ca tử vong do động thủ đầu năm lại tăng vọt (tăng 2,5 lần so với tết Ất Mùi). Cụ thể đã có 10 người thiệt mạng do đánh nhau trong những ngày tết vừa qua.
Các bệnh viện trong cả nước cũng đã cấp cứu cho hơn 23.000 trường hợp tai nạn giao thông. Trong đó, có đến khoảng 2.700 ca chấn thương sọ não. Tai nạn giao thông đã tước đi sinh mạng của hơn 100 trường hợp trên đường cấp cứu (trước khi nhập viện) và tiên lượng tử vong xin về.
Trong khi đó, có 700 ca cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm, mà chủ yếu là ngộ độc rượu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.