Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cùng Quốc lộ 51 thông thoáng trong ngày 3.5

Lê Lâm
Lê Lâm
03/05/2021 20:41 GMT+7

Trên Quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây không còn cảnh kẹt xe trong ngày nghỉ lễ cuối (3.5)

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên trên Quốc lộ 51 trong ngày 3.5, lượng xe từ hướng Bà Rịa - Vũng Tàu đi TP.HCM và Đồng Nai đã không còn đông đúc, không xảy ra tình trạng kẹt xe như những ngày trước đó. Ngay cả tại nút giao giữa quốc lộ 51 với cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây, nơi thường xuyên đông xe, ùn ứ, cũng khá thông thoáng trong ngày cuối đợt nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng không xảy ra kẹt xe trong ngày 3.5

Ảnh: Lê Lâm

Trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, trong tối 3.5, lượng phương tiện di chuyển có đông hơn. Tại cầu Long Thành có xe gặp sự cố nên các xe qua đây phải di chuyển chậm. Tuy nhiên, tình trạng kẹt xe kinh hoàng như mấy ngày trước đã không tái diễn.

170 xe máy đi vào cao tốc trong dịp lễ

Tối cùng ngày (3.5), đơn vị quản lý cao tốc đã có báo cáo về giao thông trong dịp nghỉ lễ. Cụ thể trong 4 ngày (từ 29.4 đến hết ngày 3.5), có 275.000 lượt xe lưu thông, trong đó cao nhất là ngày 29.4 với 74.000 lượt xe, gấp 1,5 lần so với ngày bình thường.
Ngày 30.4 giảm xuống còn 60.000 lượt xe, tập trung vào khung giờ từ 6 – 11.(tăng gần 70% so với ngày bình thường).
Vào lúc 11 giờ ngày 30.4, trạm thu phí trên cao tốc đã xả trạm khi có sự yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để giải phóng lưu lượng xe ùn tắc. Các ngày 1, 2 và 3.5, lưu lượng xe lưu thông ổn định.
So với dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm 2020, năm nay lưu lượng lưu thông trên tuyến tăng 12%. Ngoài ra theo ghi nhận của đơn vị vận hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, trong dịp lễ trên tuyến cao tốc xảy ra 2 vụ va chạm; 7 vụ xe thủng săm, nổ lốp; 10 vụ xe hư hỏng; đặc biệt có 170 xe máy lưu thông vào cao tốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.