Cao Bằng: Nhiệt độ xuống mức 1,8 độ C

03/01/2008 10:32 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Cao Bằng, vào sáng sớm nay 3.1, tại huyện Trùng Khánh, nhiệt độ đã xuống tới mức 1,8 độ C. Tại khu vực thị xã Cao Bằng nhiệt độ cũng xuống đến 3,5 độ C và ở huyện Nguyên Bình là 2,5 độ C... Nền nhiệt độ này thấp hơn so với sáng hôm qua từ 1 - 2 độ C. Đây là đợt rét đậm nhất kể từ đầu mùa đông đến nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Rét hại kèm theo sương muối từ hai ngày nay đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đời sống của người dân địa phương. Ở một số vùng núi thuộc các huyện: Hà Quảng, Trùng Khánh, Quảng Uyên, Nguyên Bình, Trà Lĩnh... đã rải rác xuất hiện tình trạng gia súc, gia cầm, thủy sản chết rét. Ở các vùng đồng thuộc thị xã Cao Bằng, huyện Hòa An, Phục Hòa, sản xuất vụ đông cũng bị đình trệ, nhiều diện tích ngô đông có khả năng không thể nảy mầm do rét đậm kéo dài. Rét đậm, rét hại, sương mù dày đặc, khiến cho giao thông trên các tuyến đường đèo gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ở các đoạn đèo: Cao Bắc, Mã Phục, Khau Liêu, Khau Chỉa... Một số trường mầm non đã phải mở cửa đón trẻ muộn hơn so với quy định...

Dự báo đợt rét hại này còn tiếp tục kéo dài từ 3 - 4 ngày.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.