Cảnh sát truy đuổi suốt 2km, hạ gục hai tên cướp giật điện thoại

25/07/2017 19:25 GMT+7

Bị truy đuổi, hai nghi phạm cướp giật điện thoại của du khách nhiều lần ép, đạp ngã xe của các trinh sát.

Ngày 25.7, Công an Q.1 (TP.HCM) đang tạm giữ Lê Trung Thành (30 tuổi), Phạm Phú Bạch (24 tuổi, cùng ngụ Q.1) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Khoảng 11 giờ ngày 25.7, Bạch, Thành đi xe máy BS 52P8 - 9308 rảo quanh khu vực trung tâm Q.1, đến giao lộ Nguyễn Thị Nghĩa - Phạm Ngũ Lão thì phát hiện ông Dariusz Szczepura (50 tuổi, quốc tịch Ba Lan) đang nghe điện thoại, Bạch liền lái xe áp sát để Thành giật điện thoại rồi bỏ chạy.
Lúc này, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát đặc nhiệm hướng Nam, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, phối hợp cùng lực lượng CSGT đang tuần tra gần đó liền truy đuổi.
Qua nhiều tuyến đường, lực lượng chức năng tóm gọn hai nghi phạm cướp tài sản cùng tang vật bàn giao cho Công an Q.1 xử lý.
Đáng nói, suốt 2 km truy đuổi, nhiều lần các trinh sát bị 2 nghi phạm ép, đạp xe.
Tại cơ quan điều tra, Thành và Bạch khai có nhiều tiền án về tội trộm cắp, cướp giật tài sản. Và cả hai thường đi “săn hàng” ở Q.1, Q.8, H.Bình Chánh… Toàn bộ tài sản cướp được chúng dùng tiêu xài cá nhân và mua ma túy để sử dụng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.