Cảnh sát nổ súng chỉ thiên, hơn 100 con bạc bỏ chạy tán loạn

Bắc Bình
Bắc Bình
13/03/2019 16:10 GMT+7

Khi nghe cảnh sát nổ súng chỉ thiên, hơn 100 con bạc bỏ chạy tán loạn vào đầm tôm, rừng dừa nước hoặc nhảy xuống sông, trốn trong các hốc kẹt dưới tán rừng tràm...

Ngày 13.3, Công an H.Gò Công Đông (Tiền Giang) cho biết đang xử lý hành vi đánh bạctổ chức đánh bạc đối với 88 con bạc mà Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt được sau cuộc vây ráp sòng bạc trong rừng tràm.
Trưa 12.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp công an địa phương bao vây sòng bạc với hơn 100 người đang tham gia cờ bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu, lắc bầu cua tại khu vực rừng phòng hộ ở ấp 6, xã Tân Phước, H.Gò Công Đông.
Khi nghe tiếng súng chỉ thiên của lực lượng chức năng, hơn 100 con bạc bỏ chạy tán loạn vào đầm tôm, rừng dừa nước hoặc nhảy xuống sông, trốn trong các hốc kẹt dưới tán rừng tràm… Lực lượng chức năng vây bắt được 88 người, thu giữ 4 con gà đá, 35 xe máy, 2 bộ bầu cua, nhiều điện thoại di động và gần 450 triệu đồng.
Sòng bạc nằm trên cung đường độc đạo, giáp sông Soài Rạp, lúc nào cũng có người cảnh giới, người lạ không thể ra vào. Vì vậy, để triệt phá sòng bạc, các trinh sát phải lội sông từ các hướng vào rừng và băng qua sông Soài Rạp rất gian nan.
Theo điều tra ban đầu, sòng bạc do Nguyễn Văn Vẹn (27 tuổi, ngụ xã Bình Đông, TX.Gò Công) đứng ra tổ chức. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xử lý các con bạc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.