Cảnh sát hình sự rượt đuổi cướp từ trung tâm Sài Gòn đến Q.5

25/01/2016 13:56 GMT+7

Rạng sáng 25.1, Đạo và Kha đèo nhau trên xe máy đảo quanh khu trung tâm Sài Gòn “ăn hàng” và bị trinh sát phát hiện đeo bám, bắt quả tang khi vừa giật điện thoại di động của một thiếu nữ.

Rạng sáng 25.1, Đạo và Kha đèo nhau trên xe máy đảo quanh khu trung tâm Sài Gòn “ăn hàng” và bị trinh sát phát hiện đeo bám, bắt quả tang khi vừa giật điện thoại di động của một thiếu nữ.

Chiều 25.1, Công an Q.1 (TP.HCM) tạm giữ Phạm Văn Đạo (25 tuổi) và Đặng Văn Anh Kha (19 tuổi, cùng ngụ Q.1) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Kha (trái) và Đạo tại trụ sở công an - Ảnh: Hoàng Ty
Theo cơ quan công an, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, Đạo điều khiển xe máy biển số 59T1-417.49 chở Kha đảo quanh khu vực trung tâm Sài Gòn tìm ‘con mồi” cướp giật tài sản và bị tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an Q.1 phát hiện theo dõi.
Khi đến đường Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1, Đạo thấy chị Vũ Thị Như Y. (19 tuổi, ngụ Q.4) đứng nghe điện thoại trên lề đường liền cho xe máy phóng lên áp sát để Kha ngồi sau giật lấy chiếc iPhone 6 của chị Y. rồ ga bỏ chạy.
Phát hiện trinh sát hình sự truy đuổi, hai tên cướp chạy bạt mạng, lạng lách hòng cắt đuôi. Cuộc truy đuổi kéo dài gần 30 phút, qua nhiều tuyến đường thuộc Q.1, Q.5. Truy đuổi đến giao lộ Hồng Bàng - Lý Thường Kiệt (P.11, Q.5) các trinh sát hình sự vượt lên, đạp ngã hai thanh niên. Thanh niên cầm lái bị khống chế tại chỗ, người ngồi sau bỏ chạy bộ một đoạn cũng bị trinh sát khống chế bắt gọn.
Tang vật thu giữ chiếc iPhone 6 và xe máy là phương tiện gây án. Hiện Công an Q.1 đang thụ lý hồ sơ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.