Cảnh sát hình sự đặc nhiệm nổ súng khống chế hai nghi phạm cướp giật

Đàm Huy
Đàm Huy
04/06/2018 08:25 GMT+7

Sau khi gây án, hai nghi phạm cướp giật tăng ga bỏ chạy, lạng lách, đánh võng, ép xe Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) buộc CSHSĐN phải nổ súng chỉ thiên...

Khoảng 21 giờ 45 ngày 3.6, Tổ CSHSĐN - Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.1 (TP.HCM) đang tuần tra kiểm soát trên đường thì phát hiện Huỳnh Định Kỳ (45 tuổi, tạm trú H.Củ Chi) điều khiển xe máy BS: 79L8 - 5796 chở Hồ Thị Thạnh (29 tuổi, ngụ Q.2) chạy lòng vòng trên địa bàn Q.1 “săn mồi”. Đến 22 giờ cùng ngày, hai đối tượng thấy chị Nguyễn Thúy Hồng (20 tuổi, ngụ Q.2) đang ngồi trên ghế đá ở Công viên 23.9 (thuộc địa bàn P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) nghe điện thoại. Lập tức, Kỳ tấp xe vào lề đường Lê Lai, Hạnh nhảy xuống đi bộ tiếp cận chị Hồng, giật điện thoại di động, chạy ra xe đồng bọn đợi sẵn.

ĐTDĐ của nạn nhân được thu giữ C.T.V

Phát hiện vụ việc, một CSHSĐN chạy bộ đuổi theo, yêu cầu hai đối tượng dừng lại kiểm tra nhưng Hạnh vẫn ngoan cố bỏ chạy nên nổ 3 phát súng chỉ thiên.

Bất ngờ Hạnh cầm một vật (sau này kiểm tra, được xác định là điện thoại di động - PV) ném vào người CSHSĐN buộc CSHSĐN bắn một phát súng trúng vào chân Hạnh. Tuy nhiên, Hạnh bỏ chạy, vọt lên xe Kỳ; xe tăng ga chạy về hướng đường Lê Lai - Tôn Thất Tùng. Trên đường tẩu thoát, Kỳ liên tục đánh võng, lạng lách, ép xe CSHSĐN.

Phương tiện được các nghi phạm sử dụng để cướp giật C.T.V

Chạy đến đường Lê Thị Riêng (Q.1), CSHSĐN ép xe Kỳ ngã xuống đường, khống chế bắt giữ Hạnh; Kỳ chạy bộ đến đường Nguyễn Trãi cũng bị bắt.

CSHSĐN thu giữ một túi xách của cặp đôi này, trong đó có 1 con dao (dài 35 cm), 2 ống tuýp sắt (dài 60 cm) được mài nhọn hai đầu cùng tang vật; bàn giao hai nghi phạm cho Công an P.Phạm Ngũ Lão lập hồ sơ ban đầu.

Hung khí thu giữ được của hai nghi phạm cướp giật C.T.V
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.