Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Cần Thơ phá đường dây trộm xe máy

Mai Trâm
Mai Trâm
30/10/2019 21:32 GMT+7

Lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Công an TP.Cần Thơ đã bắt được 2 nghi phạm chuyên trộm xe máy tại bệnh viện và đang mở rộng điều tra vụ việc.

Ngày 30.10, Công an TP.Cần Thơ cho biết Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ 2 nghi phạm chuyên trộm xe máy tại bệnh viện, thu giữ 5 xe máy các loại.
Lúc 11 giờ 30 ngày 29.10, trong quá trình tuần tra, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện Nguyễn Công Phước (32 tuổi, ngụ P.Tân Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) và Nguyễn Huỳnh Đức (24 tuổi, ngụ P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đang điều khiển xe máy trên đường Trần Văn Trà (thuộc khu vực 11, P.Hưng Phú, Q.Cái Răng) có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.
Tại đây, qua đấu tranh khai thác, Phước và Đức khai nhận vừa thực hiện 2 vụ trộm tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ. Cụ thể, ngày 5.10, cả 2 đã trộm chiếc xe máy hiệu Yamaha BS 67D - 189749 của chị N.T.L (ngụ xã Mỹ Đức, H.Châu Phú, An Giang), là người nhà bệnh nhân.
Đến ngày 21.10, hai tên tiếp tục trộm 1 ba lô và chiếc xe máy hiệu Vision BS 64D1 - 26483 của chị Đ.T.K.T (29 tuổi, ngụ H.Vũng Liêm, Vĩnh Long).
Thủ đoạn của chúng là lợi dụng lúc đông người, nạn nhân mất cảnh giác để tiếp cận rồi ra tay trộm ví bóp, túi xách, ba lô lấy tiền, tài sản; nếu trong bóp có thẻ giữ xe của bệnh viện thì chúng xuống bãi đậu xe, đưa thẻ, lấy xe.
Ngoài ra, cả 2 còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn Q.Ninh Kiều với thủ đoạn vào nhà nghỉ, khách sạn, sau đó thuê xe máy của nhà nghỉ, khách sạn rồi đi cầm, bán cho người khác lấy tiền chơi ma túy.
Từ lời khai của nghi phạm, lực lượng Cảnh sát hình sự đã thu giữ 5 xe máy (chủ yếu xe tay ga) các loại, nhiều điện thoại, thẻ ATM cùng giấy tờ tùy thân của bị hại. Hiện vụ trộm xe máy đang được điều tra mở rộng.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.