Cảnh sát giao thông truy đuổi xe Chevrolet Camaro như phim hành động ở Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
12/09/2019 16:14 GMT+7

Người điều khiển xe Chevrolet Camaro chạy quá tốc độ không chấp hành hiệu lệnh bỏ chạy, bị Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ninh truy đuổi hàng chục km, rồi dùng súng AK đập kính, nhưng lái xe không chấp hành.

Chiều 12.9, thông tin từ phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ người điều khiển xe Chevrolet Camaro không chấp hành hiệu lệnh, gây náo loạn đường phố.
Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 12.9, trên quốc lộ 18, đoạn qua xã Hải Đông (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh), trong lúc tuần tra làm nhiệm vụ, Đội CSGT số 3, Phòng CSGT đường bộ đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện xe Chevorolet Camaro vi phạm tốc độ. Sau khi ra tín hiệu, người điều khiển xe không dừng lại mà bỏ chạy.
Thấy vậy, lực lượng CSGT dùng xe chuyên dụng truy đuổi từ khu vực xã Hải Đông đến trung tâm thành phố Móng Cái.
Đáng chú ý, đến đoạn đường Trần Phú (thành phố Móng Cái), 1 chiến sĩ CSGT đã ngăn chặn nhưng lái xe Chevrolet Camaro không chấp hành, nên chiến sĩ này buộc phải dùng súng AK đập vào kính lái. Tuy nhiên, đối tượng điều khiển xe Camaro vẫn tiếp tục bỏ chạy.
Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng CSGT điện báo Công an thành phố Móng Cái hỗ trợ. Đến đoạn đường Hùng Vương (thành phố Móng Cái), chiếc xe vi phạm đã bị chặn giữ, nhưng người điều khiển phương tiện đã bỏ chạy, để lại một nam thanh niên đi cùng.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, qua xác minh ban đầu, chủ xe là Trần Anh Tuấn (32 tuổi, trú tại phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh).
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an thành phố Móng Cái cho biết, chiếc xe vi phạm đã bị tạm giữ. Đơn vị từ chối cung cấp thông tin về việc xe chở hàng cấm hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.