Cảnh cáo chủ tịch xã mở quán nhậu, xây nhà trong Trung tâm VH-TT

Gia Bách
Gia Bách
14/06/2018 20:24 GMT+7

Ngày 14.6, ông Võ Trường Giang, Chủ tịch UBND H.Phú Tân (Cà Mau) ký quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lý Văn Gặp, Chủ tịch UBND xã Rạch Chèo.

Ông Lý Văn Gặp bị kỷ luật vì thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý, điều hành tại địa phương; xử lý vấn đề phát sinh không kịp thời, triệt để, để xảy ra nhiều sai phạm trên địa bàn xã; đồng thời xây dựng nhà ở trong Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã gây bức xúc trong nhân dân, đã được cấp trên nhắc nhở nhưng không kịp thời khắc phục.
Trước đó tại cuộc họp kiểm điểm ông Gặp có 3/5 phiếu đề nghị cảnh cáo ; 2/5 phiếu đề nghị cách chức.
Những sai phạm của ông Gặp là được Hội đồng kỷ luật nhận định là nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức và cơ quan hành chính nhà nước, cần phải tiến hành xử lý kỷ luật theo quy định. Hội đồng kỷ luật đề nghị Chủ tịch UBND H.Phú Tân xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Gặp với hình thức cảnh cáo.
Và hôm nay (14.6), Chủ tịch UBND H.Phú Tân ký quyết định kỷ luật ông Gặp như đề nghị của Hội đồng kỷ luật.
Như Thanh Niên thông tin, sáng 26.1, tại khu vực bãi bồi ven sông Bảy Háp, xã Rạch Chèo, H.Phú Tân, người dân được ông Lý Văn Gặp, Chủ tịch UBND xã Rạch Chèo, tự ý cho thuê đất ven sông nuôi sò huyết giống đưa cơ giới vào hút bùn từ bãi bồi, rồi đổ thẳng ra sông Bảy Háp. Hàng trăm m2 cây mắm bị chặt hạ, để cơ giới múc bùn, bơm bùn đổ thẳng ra Sông Bảy Háp khiến người dân nuôi trồng thủy sản trong khu vực nuôi không dám lấy nước vào vuông nuôi thủy sản.
Ngoài ra, việc ông Gặp xây dựng nhà ở trong Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã cũng khiến người dân bức xúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.