Cảnh cáo Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Q.6 vì liên quan tham ô

28/12/2019 09:41 GMT+7

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Q.6, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng phòng LĐ-TB-XH Q.6.

Ngày 27.12, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Q.6, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng phòng LĐ-TB-XH Q.6.
Ông Hoàng bị kỷ luật do thiếu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, kiểm tra cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ Phòng LĐ-TB-XH Q.6, để xảy ra vụ việc tham ô tiền quỹ xóa đói giảm nghèo tại P.11 dẫn đến 4 cán bộ bị xử lý hình sự.
Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Q.6 cũng kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Ngọc Trung, Phó chánh văn phòng HĐND - UBND Q.6, cách chức chi ủy viên đối với bà Hồng Diễm Kiều, Phó trưởng ban Quản lý chợ Bình Tiên, nguyên Phó phòng LĐ-TB-XH.
Hai cá nhân khác bị kỷ luật khiển trách là ông Phùng Văn Phú, Phó trưởng ban Dân vận Quận ủy, nguyên Trưởng phòng LĐ-TB-XH quận và bà Dư Ngọc Thùy, Phó giám đốc Ban Quản lý công viên Q.6 (nguyên Phó bí thư thường trực P.11).
Bên cạnh đó, 2 tổ chức Đảng bị kỷ luật cảnh cáo là Đảng ủy P.11 nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Chi bộ Phòng LĐ-TB-XH Q.6 giai đoạn 2010 - 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.