Cảnh báo sương mù trên biển

26/02/2018 07:02 GMT+7

Tầm nhìn xa trên biển từ 10 km giảm xuống còn dưới 1 km, gây ảnh hưởng, tăng nguy cơ xảy ra các vụ va chạm giữa các phương tiện nếu không tăng cường quan sát, cảnh giới.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư chiều qua (25.2) cho biết, do ảnh hưởng của cao lạnh lục địa tăng cường gây ra gió đông bắc nên vùng biển vịnh Bắc bộ và Biển Đông sẽ có mưa nhỏ kèm sương mù khiến tầm nhìn trên biển bị hạn chế, tầm nhìn xa trên biển từ 10 km giảm xuống còn dưới 1 km, gây ảnh hưởng, tăng nguy cơ xảy ra các vụ va chạm giữa các phương tiện nếu không tăng cường quan sát, cảnh giới.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, không khí lạnh đã suy yếu khiến nền nhiệt độ tại các tỉnh Bắc bộ tăng dần. Trong khi đó, tại các tỉnh Tây nguyên và Nam bộ bắt đầu có nắng nóng. Cụ thể, ở Tây nguyên, nhiệt độ phổ biến 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Tại Nam bộ, nhiệt độ phổ biến từ 31 - 34 độ C, riêng khu vực miền đông Nam bộ nắng nóng đến 36 độ C.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.