Cảnh báo sớm về thiên tai và lũ qua tin nhắn SMS

30/12/2014 04:58 GMT+7

Ngày 29.12, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã giao Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh làm chủ dự án “Thiết lập, vận hành hệ thống cảnh báo sớm thiên tai cho cộng đồng” để hỗ trợ cảnh báo sớm về nguy cơ thiên tai, lũ cho cộng đồng thông qua hệ thống tin nhắn (SMS) và các phương tiện thông tin liên lạc khác như bộ đàm, đài truyền thông, kẻng, trống...

Ngày 29.12, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã giao Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh làm chủ dự án “Thiết lập, vận hành hệ thống cảnh báo sớm thiên tai cho cộng đồng” để hỗ trợ cảnh báo sớm về nguy cơ thiên tai, lũ cho cộng đồng thông qua hệ thống tin nhắn (SMS) và các phương tiện thông tin liên lạc khác như bộ đàm, đài truyền thông, kẻng, trống...

Có 6 huyện, thành phố Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên, Nông Sơn, Quế Sơn nằm trong vùng ảnh hưởng lũ từ hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn được dự án hỗ trợ. Theo kế hoạch, dự án triển khai kể từ tháng 12.2014 và kéo dài đến tháng 5.2015, trong đó ngành chức năng thực hiện điều tra, đánh dấu vết lũ tại nhà dân năm 2013; hỗ trợ quản lý vết lũ, truyền tin độ sâu ngập lụt...
Từ tháng 9.2013, Công ty CP thủy điện A Vương đã đưa vào sử dụng hệ thống truyền báo thông tin về mức ngập lụt tự động qua sóng điện thoại di động, tuy nhiên chỉ bó hẹp trong phạm vi 12 xã, thị trấn của H.Đại Lộc. Trong khi đó, nhu cầu truyền tin cảnh báo xả lũ từ các hồ chứa thủy điện rất được quan tâm tại Quảng Nam, hồi tháng 5.2014 UBND tỉnh cũng đã gửi văn bản yêu cầu các nhà máy thủy điện phải lắp đặt, bổ sung hệ thống cảnh báo phía hạ du.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.