Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi phía bắc

07/06/2018 07:35 GMT+7

Khu vực miền núi phía bắc, đặc biệt là các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai và Hà Giang có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Ngày 6.6, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN-MT) cho biết, trong 3 ngày qua, các tỉnh Bắc bộ có mưa to, trong đó tại Bảo Hà (Lào Cai) có tổng lượng mưa lên tới 78 mm, tại Văn Chấn (Yên Bái) là 73 mm, Lâm Sơn (Hòa Bình) có mưa 55 mm.
Mưa to khiến trên thượng lưu sông Lô xuất hiện đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1 - 2 m và mực nước thượng lưu sông Thao đang lên. Khu vực miền núi phía bắc, đặc biệt là các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai và Hà Giang có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.
Trong khi đó, lúc 16 giờ ngày 6.6, vị trí tâm bão số 2 ở trên khu vực phía nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Dự báo đến 16 giờ ngày 7.6, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Do ảnh hưởng của bão, ở phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông có mưa giông mạnh; gió mạnh cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.