Cảnh báo lũ sông Hồng đang lên nhanh do thủy điện Hoà Bình xả lũ

30/09/2020 11:50 GMT+7

Thủy điện Hoà Bình bắt đầu mở cửa xả lũ từ 8 giờ sáng nay, 30.9, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo lũ sông Hồng đang lên nhanh.

Công ty thủy điện Hoà Bình cho biết, theo lệnh của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, hồ thủy điện Hoà Bình chính thức mở 1 cửa xả đáy từ 8 giờ sáng nay, 30.9 vớ lưu lượng xả 1.700 m3/giây.
Đây là lần đầu tiên sau 2 năm, hồ thủy điện Hoà Bình phải mở cửa xả lũ, do ảnh hưởng của mưa lớn trong những ngày qua khiến lưu lượng nước đổ về lòng hồ tăng nhanh. Trước đó, hồ Hoà Bình từng mở cửa xả lũ trong tháng 8.2018.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lũ sông Hồng đang lên và dự báo sẽ tiếp tục lên nhanh khi hồ thủy điện Hoà Bình xả lũ.

Hỏa tốc yêu cầu Thủy điện Hòa Bình xả lũ ngày 30.9

Dự báo mực nước hạ lưu sông Hồng tại Sơn Tây và Hà Nội sẽ lên nhanh từ tối nay. Đến 7 giờ sáng mai, 1.10, mực nước tại Sơn Tây có khả năng lên mức 5,9 m, dưới báo động 1 là 6,5 m; tại Hà Nội có khả năng lên mức 3,7 m, dưới bao đồng 1 là 5,8 m.
Đến 7 giờ ngày 2.10, mực nước tại Sơn Tây có khả năng lên mức 6,2 m, dưới báo động 1 là 6,2 m; tại Hà Nội có khả năng lên mức 4,2 m, dưới báo động 1 là 5,3 m.
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình mưa lũ thượng nguồn còn diễn biến phức tạp, tùy theo tình hình thực tế có thể tiếp tục phải mở thêm cửa xả đáy các hồ Sơn La, Hòa Bình và Thác Bà.
Trong ngày hôm qua, 29.9, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã có thông báo đến các tỉnh, thành phố vùng hạ du sông Hồng trước khi hồ thủy điện Hoà Bình mở cửa xả lũ. Theo đó, các địa phương rà soát các hoạt động ven sông, vận tải đường thủy, nuôi trồng thủy sản...yêu cầu chủ các phương tiện, cơ sở sản xuất có biện pháp đảm bảo an toàn trong thời gian thủy điện Hoà Bình xả lũ.

Thủy điện Hòa Bình xả lũ, đường ngoại ô Hà Nội thành dòng sông năm 2018

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.