Cảnh báo khẩn nguy cơ vỡ đập thủy điện Đắk Kar: Chạy đua khắc phục sự cố

09/08/2019 12:07 GMT+7

Mực nước hồ thủy điện Đắk Kar đã về ngưỡng an toàn nhưng với sự cố kẹt van chưa được xử lý dứt điểm, nguy cơ vỡ đập công trình này vẫn còn.

Sáng 9.8, ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết tỉnh đã chỉ đạo khẩn di dời hàng ngàn hộ dân ở khu vực hạ lưu công trình thủy điện Đắk Kar. Theo ông Bốn, hiện mực nước hồ chứa công trình này đã giảm được gần 2 mét, tuy nhiên thời tiết vẫn mưa nhiều nên chưa thể yên tâm trước nguy cơ vỡ đập.
Ông Lê Viết Thuận, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, cho biết đến tối qua (8.8) sự cố kẹt van xả lũ đã được xử lý tạm thời, đưa mực nước hồ chứa về điểm an toàn.
Trước đó, công trình thủy điện Đắk Kar nằm trên địa bàn xã Đắk Ru (H.Đắk R'lấp, Đắk Nông) có dung tích 13 triệu m3 nước, đang thi công thì gặp sự cố van tràn xả lũ bị đứt gãy nên không thể xả được, ống dẫn nước phát điện bị gãy, hai bên bờ của đập bị sạt lở.
Sự cố này gây nguy cơ cao xảy ra vỡ đập, đe dọa an toàn dân cư khu vực hạ du thuộc các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng; đặc biệt trong khi dự báo tiếp tục diễn ra mưa lớn trên địa bàn.
Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã có công điện đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước phối hợp xử lý sự cố.
Đến tối 8.8, lực lượng kỹ thuật đã xử lý hạ thấp mực nước bằng cách xả lũ qua đường ống áp lực, kéo mực nước giảm thấp, bảo đảm an toàn hồ chứa.
Tuy nhiên, theo ông Lê Viết Thuận, nguy cơ vỡ đập vẫn còn hiện hữu nếu không có giải pháp dứt điểm. “Các ngành chức năng cùng các đơn vị chủ đầu tư và thi công đang nỗ lực hết sức xử lý sự cố, trước hết là chỗ van bị kẹt; đồng thời tìm cách có thể nổ mìn bờ trái của hồ để dẫn dòng tháo bớt nước khi có mưa lớn xảy ra”, ông Thuận cho biết. Theo ông Thuận, từ chiều qua, hàng chục hộ dân sống ở khu vực lòng hồ thủy điện đã được di dời.
Thông tin ban đầu cũng cho biết phía H.Bù Đăng (Bình Phước), khu vực hạ lưu công trình thủy điện thủy điện Đắk Kar, đã di dời hơn 5.000 người dân đến nơi an toàn, đề phòng sự cố vỡ đập xảy ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.