Cảnh báo khẩn 6 điểm ở Hà Nội và TP.HCM bệnh nhân Covid-19 từng đến

26/03/2020 10:04 GMT+7

Bộ Y tế sáng 26.3 vừa ra cảnh báo khẩn về 6 điểm có bệnh nhân Covid-19 từng đến để mọi người lưu ý.

Cụ thể, tại Hà Nội có 4 hàng, quán, gồm:
Quán bún đậu mắm tôm 173 Thái Hà, ngõ 13 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội), trong khoảng thời gian 12 - 14 giờ ngày 13.3.
Quán thịt xiên nướng, 31A, Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, Hà Nội từ khoảng 17 - 20 giờ ngày 15.3.
Siêu thị Vinmart trong Vincom, số  2 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội từ khoảng 20 - 22 giờ ngày 15.3.
Quán miến lươn, 42 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội, từ 12 - 14 giờ ngày 19.3.
TP.HCM có 2 điểm, gồm:
Quán Buddha Bar & Grill ở số 7, Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM, trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày 13.3 - 2 giờ 30 sáng 14.3 và từ 22 giờ ngày 14.3 - 2 giờ 30 sáng 15.3.
Một địa điểm khác là Phòng khám đa khoa FV Sài Gòn, quận 1, TP.HCM trong khoảng thời gian 9 - 10 giờ ngày 21.3.
Đây là những nơi đã từng có bệnh nhân Covid-19 đến trong khung thời gian thông báo. Riêng bar Buddha đã phát hiện 7 bệnh nhân dương tính liên quan, đều là người nước ngoài.

Việt Nam có 148 bệnh nhân Covid-19 sau khi liên tiếp công bố 7 ca bệnh mới

Đến sáng nay, 26.3, Việt Nam đã ghi nhận 148 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 17 trường hợp đã điều trị khỏi.
Trong 131 trường hợp còn lại, có 5 bệnh nhân nặng (3 bệnh nhân trong số đó đang ở tình trạng nguy kịch). Đáng chú ý là trong số các bệnh nhân mắc Covid-19 đã có 4 nhân viên y tế, gồm 2 bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư - lây nhiễm chéo từ bệnh nhân và 2 điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai (hiện chưa rõ nguồn lây).
Việt Nam đã bước vào giai đoạn 3 của dịch, khi nguy cơ lây lan ra cộng đồng ở mức cao hơn. Có một số điểm tiềm ẩn khả năng trở thành ổ dịch, trong đó đáng chú ý là Bệnh viện Bạch Mai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.