Cảnh báo hoàn lưu bão số 13 gây mưa lớn ở miền Trung

12/11/2017 06:49 GMT+7

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 10 - 15 km.

Tại cuộc họp bàn và triển khai các biện pháp đối phó bão số 13 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, bà Đặng Thanh Mai, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh sẽ gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Trung với lượng mưa phổ biến từ 150 - 200 mm, có nơi có thể lên đến 300 - 400 mm. Vùng mưa trọng điểm được dự báo từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.
Ông Trần Quang Hoài, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo đôn đốc các địa phương, không để xảy ra tình trạng chủ quan trong ứng phó.
Ông Hoài lưu ý, khu vực miền Trung, Tây nguyên vừa trải qua đợt mưa lớn trong mưa bão số 12 và mưa lớn từ 100 - 200 mm sẽ đặt nhiều hồ, đập xung yếu vào tình huống nguy hiểm. Các địa phương phải rà soát, gia cố các hồ đập xung yếu, nguy cơ mất an toàn. Cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương liên lạc, thông báo và cảnh báo các phương tiện của ngư dân ra khỏi vùng biển nguy hiểm trong cơn bão số 13.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, lúc 22 giờ ngày 11.11, tâm bão số 13 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 11.
Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 10 - 15 km. Đến 22 giờ hôm nay (12.11), tâm bão hoạt động trên khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo sau đó, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực biển các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi.
Ngày 15.11 mới có thể thông tuyến đường sắt
Tối 11.11, Sở GTVT Khánh Hòa cho biết đường Nha Trang - Đà Lạt đã thông tuyến sau khi bị bão số 12 làm sạt lở nghiêm trọng. Ngành đường sắt đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở tại đoạn đường sắt qua khu vực đèo Cả giữa Khánh Hòa và Phú Yên. Dự kiến ngày 15.11 mới có thể thông tuyến.
UBND tỉnh Quảng Nam ngày 11.11 chi tạm ứng 23,5 tỉ đồng cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm bước đầu khắc phục hậu quả do bão số 12 và lũ. Cụ thể, ngân sách cấp cho Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Duy Xuyên, Nông Sơn, Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An (1,5 tỉ đồng/địa phương); Phú Ninh, Tiên Phước, Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn, Hiệp Đức (1 tỉ đồng/địa phương).
Trong khi đó, sáng 11.11, lực lượng của UBND H.Sơn Tây (Quảng Ngãi) và tỉnh này cho biết tìm thấy thi thể bà Trần Thị Hiệp (quê H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tại suối Nước Bua thuộc xã Sơn Liên (H.Sơn Tây) vào chiều 10.11. Đây là nạn nhân thứ 2 được tìm thấy trong vụ sạt lở vùi lấp 4 công nhân của Công ty CP 412, đơn vị thi công dự án đường Trường Sơn Đông đoạn qua xã Trà Vân (H.Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) bị mất tích trưa 6.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.