Cảnh báo đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc bộ, Trung bộ

31/05/2021 06:39 GMT+7

Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 3 - 4.6. Trong các ngày nắng nóng, độ ẩm không khí ở mức thấp, phổ biến từ 40 - 60%; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C trong khoảng 11 - 18 giờ hằng ngày.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 30.5 các tỉnh Bắc bộ và khu vực Trung bộ từ Thanh Hóa đến Phú Yên ghi nhận có nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ ở các tỉnh Bắc bộ phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Hôm nay 31.5, nắng nóng ở các tỉnh Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục gia tăng cường độ và nhiều nơi sẽ có nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo một số nơi sẽ có nắng nóng trên 40 độ C như H.Phù Yên và H.Mường La (tỉnh Sơn La); H.Quỳ Hợp, H.Con Cuông, H.Tương Dương (Nghệ An); H.Hương Khê (Hà Tĩnh); H.Đông Hà (Quảng Trị); H.Nam Đông (Thừa Thiên-Huế).
Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 3 - 4.6. Trong các ngày nắng nóng, độ ẩm không khí ở mức thấp, phổ biến từ 40 - 60%; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C trong khoảng 11 - 18 giờ hằng ngày.
Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể con người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Trong đợt nắng nóng này, các tỉnh Trung bộ có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.