Cảnh báo: Bán 'tử thần' ma túy, có ngày bán được 170 triệu đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
27/12/2018 18:37 GMT+7

Trong một tuần, Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP.Đà Nẵng bắt 8 vụ, 12 đối tượng mua bán trái phép ma túy số lượng lớn; trong đó có đối tượng bán đến 170 triệu đồng ma túy/ngày.

Ngày 27.12, Phòng Cảnh sát ma túy cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can tội mua bán trái phép ma túy, thu giữ 282 viên thuốc lắc, 40 g ma túy đá.

nghi-phạm
Trong một ngày, Huy bán được lượng ma túy đến 170 triệu đồng  Ảnh: Nguyễn Tú

Trước đó, tối 16.12 tại giao lộ Lê Văn Hiến - Minh Mạng (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), Phòng Cảnh sát ma túy bắt Nguyễn Minh Hoàng (24 tuổi) và Lê Hồng Dự (25 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) và Nguyễn Quang Vinh (29 tuổi, ngụ P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ) mua bán, tàng trữ 10 viên thuốc lắc, 2 gói ketamine.

Cùng ngày, tại một khách sạn  ở P.Hòa Cường Bắc (Q.Hải Châu), Phòng Cảnh sát ma túy bắt Thái Bá Trường (35 tuổi, ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) bán 5 viên thuốc lắc, 1 gói ma túy đá cùng số tiền 20 triệu đồng, thu giữ thêm tại phòng khách sạn 21 viên thuốc lắc, 2 gói ma túy đá.

Trường là đối tượng mới mãn hạn tù cùng tội mua bán trái phép ma túy.

Số thuốc lắc, ketamine của Hiếu đang mang đi bán Ảnh: N.T

Đến ngày 19.12, tại phòng 215 chung cư Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu), lực lượng bắt Phan Trung Hiếu (23 tuổi, ngụ đường Đinh Tiên Hoàng, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê) với 225 viên thuốc lắc, 4 gói ma túy ketamine.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cảnh sát bắt thêm Nguyễn Trương Quang Huy (30 tuổi, ngụ đường Xuân Diệu, TP.Huế) đi ô tô mang theo 21 viên thuốc lắc, 4 gói ma túy đá, đáng chú ý, số tiền 170 triệu đồng Huy khai nhận vừa bán ma túy trong ngày.

Huy cũng là đối tượng vừa mãn hạn sau 4 năm tù giam tội mua bán trái phép chất ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.