Cần tiếp tục phân cấp mạnh mẽ cho Hà Nội để nâng cao tính tự chủ

Chí Hiếu
Chí Hiếu
23/01/2019 09:14 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

Ngày 22.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị TP.Hà Nội.
Theo Thủ tướng, đề án cần áp dụng đối với phạm vi 12 quận; đối với các huyện, vẫn thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.
Về cơ chế phân cấp, ủy quyền, theo Thủ tướng cần tiếp tục phân cấp mạnh mẽ cho Hà Nội để nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm; nâng cao hiệu quả quản lý. Đối với các nội dung cụ thể, Thủ tướng giao các bộ khẩn trương cùng Hà Nội xem xét từng việc. Hà Nội cần đề cao trách nhiệm cá nhân và có cơ chế giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm minh.
Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP.Hà Nội do Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung trình bày tại buổi làm việc có nội dung tập trung vào sự cần thiết, căn cứ và cơ sở lý luận, thực tiễn xây dựng đề án; thực trạng tổ chức chính quyền TP; định hướng và nội dung thí điểm quản lý theo mô hình mới với mục tiêu nâng cao tính tự chủ cho chính quyền TP trong các quyết định quản lý và phát triển đô thị bằng việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền từ Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư.
Đồng thời, thiết kế, xây dựng thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị trong khu vực các quận tinh gọn và quản lý phù hợp; bảo đảm việc quản lý nhà nước tập trung, thống nhất, có hiệu lực, hiệu quả cao, giảm bớt các tầng nấc trung gian.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.