Cần Thơ: 83 người tiếp xúc bệnh nhân 470 xét nghiệm âm tính với Covid-19

Đình Tuyển
Đình Tuyển
04/08/2020 23:25 GMT+7

Ngành y tế Cần Thơ vừa có kết quả xét nghiệm Covid-19 của 83 người được xác định có tiếp xúc gần với bệnh nhân 470 khi người này vào Tây Đô du lịch .

 Chiều 4.8, Sở Y tế TP.Cần Thơ có báo cáo nhanh về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Thông tin được nhiều người dân Cần Thơ và ĐBSCL quan tâm nhất là những trường hợp liên quan đến bệnh nân thứ 470. Trước đó, theo điều tra của ngành y tế Cần Thơ, chiều 14.7, sau khi đi tham quan TP.HCM, Bến Tre, bệnh nhân 470 đến Cần Thơ, lưu trú tại khách sạn Mường Thanh (P. Cái Khế, Q.Ninh Kiều). Ngày 15.7, người này đi tàu du lịch Ninh Kiều, tham quan khu du lịch Mỹ Khánh, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam. Tối cùng ngày, ăn tại nhà hàng Lúa Nếp.
Ngày 18.7 đến 20.7, bệnh nhân 470 về Đà Nẵng và vào bệnh viện nuôi chồng bị bệnh tại khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 30.7, bệnh nhân có kết quả dương tính với Covid-19.

Người dân xếp hàng chờ khai báo y tế trước khi được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Ảnh Đình Tuyển

Liên quan đến bệnh nhân 470 nói trên, ngành y tế Cần Thơ đã xác minh, điều tra dịch tễ 83 trường hợp có tiếp xúc gần, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho từng người. Kết quả ngày 4.8 cho thấy tất cả 83 mẫu đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

Bản tin Covid-19 ngày 4.8: Thêm bệnh nhân tử vong, mầm bệnh đã 'chui' vào cộng đồng

Dù quá trình tiếp xúc với bệnh nhân 470 tại Cần Thơ đã 20 ngày, nhưng ngành y tế đia phương này vẫn khuyến cáo người tiếp xúc gần với bệnh nhân 470 cần tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, thực hiện giãn cách và mang khẩu trang.
Hiện Cần Thơ có 1.435 người về từ Đà Nẵng, trong đó 1.313 người đang trong thời gian 14 ngày theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú trên địa bàn.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.