Cận tết, pháo lậu tuồn ào ạt qua biên giới

28/01/2018 06:56 GMT+7

Càng gần đến Tết Nguyên đán 2018, tình trạng vận chuyển, buôn bán, đưa pháo lậu vào VN ngày càng gia tăng.

Pháo lậu tuồn vào từ nhiều ngõ
Ngày 25.1, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, xã Bờ Y, H.Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết tạm giữ 3 nghi phạm gồm Nguyễn Hữu Danh (37 tuổi) và Nguyễn Thành Xuân (45 tuổi), đều trú H.Hoài Ân (Bình Định); Nguyễn Văn Quyết (30 tuổi), trú H.Bố Trạch (Quảng Bình) để điều tra về vận chuyển pháo lậu qua biên giới. Ngày 23.1, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y cùng đoàn đặc nhiệm biên phòng miền Trung và Cục Phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng mật phục gần mốc 791, bắt giữ 3 nghi phạm nói trên đang cõng pháo lậu qua lối mòn xâm nhập từ Lào về VN. Từ tháng 11.2017 đến 25.1, đồn biên phòng này đã bắt, thu giữ hơn 2,5 tấn pháo lậu các loại tuồn từ Lào về VN.
Khoảng 20 giờ ngày 24.1, trên vùng biển TP.Móng Cái (Quảng Ninh), Hải đội 1 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) phát hiện 1 xuồng máy cao tốc chở 3 đối tượng đang cặp mạn và bốc hàng sang 1 chiếc mảng không biển kiểm soát. Các đối tượng điều khiển xuồng máy cao tốc chạy sang vùng biển Trung Quốc. Lực lượng thu giữ 10 thùng pháo bên ngoài ghi chữ Trung Quốc, tổng cộng gần 200 kg.
Hôm 6.1, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh bắt và khởi tố 2 đối tượng về hành vi vận chuyển pháo trái phép. Từ ngày 1.12.2017 đến nay, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện hơn 20 vụ với 22 đối tượng mua bán, vận chuyển tổng cộng hơn 700 kg pháo các loại, trong đó cơ quan chức năng đã khởi tố 12 đối tượng.
Ngày 6.1, Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) cùng Đồn biên phòng Kà Tum bàn giao Hêng Chăn (47 tuổi, ngụ Mê Mốt, tỉnh Tbongkhmum, Campuchia) cho phía Campuchia để xử lý theo thẩm quyền về việc nhập cảnh trái phép và vận chuyển hàng cấm (8,4 kg pháo các loại) vào VN.
Theo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67, Công an tỉnh Hà Tĩnh), chỉ từ ngày 17.12.2017 đến 5.1, đơn vị này phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) và Bộ đội biên phòng tỉnh bắt giữ 7 vụ vận chuyển trái phép pháo nổ, thu giữ gần 400 hộp pháo (600 kg) có nguồn từ nước ngoài.
Đối tượng buôn lậu manh động
Thượng tá Lưu Văn Tiến, Trưởng PC67, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết hầu hết các vụ vận chuyển pháo nổ vừa bị bắt giữ đều có số lượng lớn, được ngụy trang, giấu trên ô tô, xe container và vận chuyển vào nửa đêm hoặc rạng sáng. Các đối tượng buôn lậu pháo rất manh động, liều lĩnh, nếu bị phát hiện bỏ chạy, chống trả.
Theo đại úy Trần Hữu Dũng, PC46, Công an tỉnh Hà Tĩnh, tối 22.12.2017 đơn vị này cùng lực lượng chức năng truy đuổi một xe container vận chuyển 80 hộp pháo lậu, mất hơn 2 giờ. Đến 1 giờ ngày 23.12.2017, sau khi bỏ chạy được gần 100 km, tài xế này tắt đèn xe, cho xe chạy ngược lên QL15A, đoạn qua xã Đức Dũng (H.Đức Thọ, Hà Tĩnh), sau đó bỏ lại xe giữa đường rồi chạy vào làng bỏ trốn.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết càng gần tết, dự báo tình hình buôn bán pháo càng phức tạp nên Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị tập trung lực lượng để ngăn chặn, xử lý, hạn chế tối đa việc nổ pháo trong tết.
“Những người cõng pháo thuê vượt qua cửa khẩu vào VN bị bắt phần lớn đều nghèo. Họ được phân công xé lẻ đi nhiều hướng khác nhau, hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Cứ mỗi chuyến cõng thuê, mỗi người hưởng khoảng 300.000 đồng. Khi bị bắt thì họ chịu phạt hành chính, còn đầu nậu pháo lậu thì không bao giờ ra mặt”, đại úy Phạm Văn Quang, trinh sát viên Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.