Cần phát huy truyền thống 'Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không'

22/12/2017 10:45 GMT+7

Lễ kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN, 28 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 45 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” của Quân chủng Phòng không - Không quân diễn ra tại Hà Nội.

Sáng 21.12, lễ kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN (22.12.1944 - 22.12.2017), 28 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 45 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” của Quân chủng Phòng không - Không quân diễn ra tại Hà Nội.
Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Ủy viên Bộ Chính trị: đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Quân chủng Phòng không - Không quân là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân của đế quốc Mỹ; góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi cuối cùng.
Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng và quân chủng cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng để lực lượng Phòng không - Không quân phát huy cao nhất vai trò, vị trí trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; phát huy khí thế hào hùng của “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” 45 năm trước.
* Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM và Sư đoàn 367 (Quân chủng Phòng không - Không quân) nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.