Cần nối kết camera để chống tội phạm

10/06/2017 09:12 GMT+7

Hôm qua 9.6, Ban Pháp chế HĐND TP.HCM có buổi giám sát về tình hình công tác, điều tra, tấn công trấn áp tội phạm, xử lý tin tố giác tội phạm trong 6 tháng đầu năm 2017 tại Công an TP.HCM.

Báo cáo tại buổi giám sát, đại tá Nguyễn Minh Thông - Trưởng văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44 - Công an TP.HCM), cho biết từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã bắt được 2.853 đối tượng (giảm 147 đối tượng so với cùng kỳ năm trước), khởi tố 4.019 vụ án với 322 bị can; đình chỉ 64 vụ với 63 bị can, tạm đình chỉ 1.921 vụ án, 96 bị can. Công an TP tiếp nhận 5.641 tin tố giác tội phạm, đã xác minh xử lý đạt kết quả 77,06%. Tuy nhiên, theo đại tá Thông, việc trấn áp tội phạm vẫn đối mặt với những khó khăn. Từ đầu năm đến nay, án hiếp dâm tăng 1 vụ so với cùng kỳ năm trước; cố ý gây thương tích tăng 41 vụ. Trong tổng số vụ án phạm pháp hình sự trên địa bàn TP thì án cướp, cướp giật, trộm cắp vẫn còn chiếm tỷ lệ cao. Tái xuất hiện tình trạng dùng vũ khí cướp tài sản như: vụ dùng súng dân dụng cướp tại Q.6, dùng súng điện cướp ở Q.Tân Phú.
Đánh giá cao kết quả trên, Ông Trương Lâm Danh - Trưởng ban Pháp chế HĐND TP, cũng nhấn mạnh Công an TP cần tìm giải pháp thông minh kết nối tất cả camera trên địa bàn TP để nâng cao công tác phòng chống tội phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.