Can ngăn vợ chồng con gái cãi nhau, mẹ vợ bị con rể đánh nhập viện

18/12/2019 15:49 GMT+7

Chồng đi nhậu về, cãi nhau với vợ rồi đập phá đồ đạc; mẹ vợ sang can ngăn, bị con rể cầm gạch đánh gây thương tích nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 18.12, Viện KSND H.Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Y Hiếu Arul (33 tuổi, trú xã Cư Êwi, H.Cư Kuin) về tội “cố ý gây thương tích”.
Nạn nhân trong vụ án là bà H'D., mẹ vợ của Y Hiếu Arul.
Theo cáo trạng, chiều tối 13.7, sau khi đi nhậu về, Y Hiếu lời qua tiếng lại với vợ là chị H’Dj. (33 tuổi) về việc vợ không cho lấy xe máy đi làm thuê.
Không giữ được bình tĩnh, Y Hiếu xuống bếp lấy một con dao chém phá nhiều đồ đạc trong nhà.
Chị H’Dj. chạy ra ngoài gọi em trai và mẹ đẻ là bà H’D. đến can thiệp. Em trai chị H’Dj. đến can ngăn nhưng Y Hiếu vẫn không dừng việc đập phá tài sản.
Lúc này, bà H'D. vừa đi đến thì Y Hiếu chửi bới rồi cầm viên gạch đập vào mặt mẹ vợ. Sau khi gây án, Y Hiếu bỏ về nhà bố mẹ ruột nằm ngủ.
Bà H’D. được mọi người đưa đi cấp cứu, được bệnh viện chẩn đoán gãy xương sống mũi, đa chấn thương vùng mặt với tỷ lệ thương tích 23%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.