Can ngăn ẩu đả, chủ nhà trọ bị đâm chết

14/01/2017 21:11 GMT+7

Chiều 14.1, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Trịnh Thành Trung (28 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu), H.A.Q (15 tuổi, ngụ Cà Mau) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 13.1, anh Lê Anh Tuấn (27 tuổi, ngụ Phú Thọ) đến phòng trọ của bạn ở xã An Tây (TX.Bến Cát, Bình Dương) nhậu. Trong lúc đó, Q. vừa chạy xe máy từ ngoài vào trong dãy nhà trọ vừa nẹt pô khiến anh Tuấn bực tức và xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát.

Sau đó, Q. gọi thêm Trung và Huỳnh Thanh Vũ (26 tuổi, ngụ An Giang, hiện đang bỏ trốn) đến đánh anh Tuấn.

Trong lúc hai bên đánh nhau, ông Nguyễn Văn Sáu (46 tuổi, ngụ Bình Dương, chủ nhà trọ) ra nhắc nhở và can ngăn thì bị Q., Trung, Vũ dùng dao đâm gục tại chỗ. Sau đó, cả 3 người rời khỏi hiện trường.

Người nhà đưa ông Sáu đến Bệnh viện đa khoa Bình Dương để cấp cứu nhưng đến rạng sáng 14.1, ông Sáu đã tử vong tại bệnh viện.

Công an Bình Dương tiếp tục truy bắt Vũ, điều tra làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.