Cần hơn 28 tỉ đồng chi hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi ở Thừa Thiên - Huế

06/07/2019 00:00 GMT+7

Thừa Thiên - Huế cần hơn 28 tỉ đồng chi hỗ trợ người dân thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh này.

Chiều 5.7, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết tính đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra trên 9/9 huyện, thị và TP.Huế. Huyện “kiên cố” nhất miễn nhiễm từ trước đến nay là huyện miền núi Nam Đông cũng vừa được xác nhận có ổ dịch tả lợn châu Phi với 18 con tại một hộ gia đình. Đã có gần 15.000 con lợn các loại buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh này.
Tính đến ngày 5.7, toàn tỉnh cần chi trên 28 tỉ đồng hỗ trợ cho người dân thiệt hại do dịch. Trước mắt, UBND tỉnh đã quyết định chi hơn 3,9 tỉ đồng cùng nguồn chi dự phòng từ các địa phương để giúp người dân giải quyết trước mắt những khó khăn, thiệt hại từ dịch bệnh. Đến nay, mới chỉ có rải rác một số xã ở Thừa Thiên - Huế qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.