Cần giải quyết tốt vấn đề ma túy để người dân đón tết an toàn

18/11/2014 21:41 GMT+7

(TNO) Ngày 18.11, HĐND TP.HCM giám sát công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Theo báo cáo của Công an thành phố, từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 5.752 vụ phạm pháp hình sự, tăng 128 vụ so với năm 2013, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 66,27%. Các án đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng đều được kéo giảm. Tuy nhiên án trộm tăng 4,7%, cố ý gây thương tích tăng 4,5%, lừa đảo chiếm đảo tài sản tăng 21,97%.

Lực lượng cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp nhận 11.482 tin báo tố giác tội phạm, tăng 1.748 tin so với năm 2013. Tỷ lệ giải quyết tin báo tội phạm đạt 76,26%.

Theo thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm khó đạt được tỷ lệ 90%, khó đảm bảo thời  gian giải quyết tin báo từ 20 ngày đến 2 tháng/tin báo như yêu cầu của Quốc hội.

Lý do một số trường hợp vẫn kéo dài thời gian giải quyết vì nguyên nhân khách quan: nguyên đơn không có mặt tại nơi cư trú, gây khó khăn cho việc gọi hỏi, xác minh; người cung cấp thông tin trình bày sai sự thật về tính chất, nội dung vụ việc…

Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn khác như Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng, Cục Thuế… chậm trả lời yêu cầu xác minh nội dung có liên quan của cơ quan điều tra. 

Tại buổi giám sát, ông Phạm Hiếu Nghĩa, Phó trưởng ban Pháp chế, HĐND TP.HCM đề nghị Công an TP.HCM cần tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết tốt vấn đề người nghiện ma túy để người dân thành phố đón tết Nguyên đán 2015 thật sự an toàn.

Đình Phú

>> Rút ngắn quy trình đưa người nghiện vào trung tâm
>> Sẵn sàng giúp người nghiện đi cai
>> Đưa người nghiện đi cai trước tết
>> Sẽ sửa quy định đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
>> Người nghiện 'đốt' hơn 14.000 tỉ đồng/năm
>> Lo lắng tình trạng người nghiện gây án bạo lực
>> Tăng cường rà soát, nắm chắc số liệu người nghiện
>> Chờ 'lệnh' đưa 40.000 người nghiện đi cai
>> Không nên để người nghiện tự do đi lại
>> Không thể để người nghiện thành nguồn tội phạm
>> Kiến nghị đưa ngay người nghiện vào trung tâm
>> Vấn đề người nghiện đang trầm trọng hơn
>> Khẩn trương giúp người nghiện đi cai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.