Cần có phòng giam riêng đối với người chuyển giới

18/09/2015 04:05 GMT+7

Tại hội thảo góp ý dự án luật Thi hành tạm giữ, tạm giam do Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hôm qua (17.9), nhiều ý kiến đề nghị cần có phòng giam riêng đối với người chuyển giới, bởi thực tế tâm, sinh lý của đối tượng này vẫn đặc biệt.

Tại hội thảo góp ý dự án luật Thi hành tạm giữ, tạm giam do Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hôm qua (17.9), nhiều ý kiến đề nghị cần có phòng giam riêng đối với người chuyển giới, bởi thực tế tâm, sinh lý của đối tượng này vẫn đặc biệt.

Trung tá Lê Văn Ly, Đội trưởng Đội Thi hành án hình sự Công an Q.8 (TP.HCM), cho biết hiện việc bố trí phòng giam, giữ cho người chuyển giới rất khó khăn vì không một cơ quan nào xác nhận nam (nữ) đã chuyển giới để phân loại. Còn giam riêng thì không đảm bảo về tâm lý, sợ người bị giam, giữ tự hủy hoại thân thể, tự tử… “Điều chúng tôi cần là có cơ quan xác nhận đã chuyển giới để bố trí phòng giam phù hợp”, trung tá Ly nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.