Cán chết 1 con gà, 2 nam thanh niên bị đánh trọng thương

13/11/2018 18:15 GMT+7

Vô tình cán chết con gà ta nặng hơn 1 kg, tài xế và phụ xe bị 2 thanh niên điều khiển xe máy chặn lại, đánh trọng thương, phải n hập viện . Chiếc xe tải cũng bị ném gạch nứt kính chắn gió.

Chiều 13.11, ông Đoàn Văn Thắng, Trưởng Công an thị trấn Khoái Châu (huyện Khoái Châu, Hưng Yên), cho biết cơ quan điều tra Công an huyện Khoái Châu đang xác minh, làm rõ việc 2 người trên chiếc xe tải bị đánh trọng thương sau khi vô tình cán chết 1 con gà.
Theo ông Thắng, vào khoảng 8 giờ sáng nay, 13.11, tài xế Đặng Văn Quang (29 tuổi) và phụ xe Nguyễn Văn Phước (27 tuổi, cùng trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội) điều khiển chiếc xe tải mang biển số 29C - 774.76 đi giao hàng. Khi di chuyển qua địa bàn thôn An Cảnh (xã Bình Kiều, Khoái Châu), chiếc xe tải vô tình cán chết con gà ta nặng hơn 1 kg. Thấy vậy, 2 nam thanh niên gần đó đã điều khiển xe máy đuổi theo chiếc xe tải.
Sau khi đuổi được gần 1 km, đến địa phận thị trấn Khoái Châu, 2 nam thanh niên đã chặn được xe tải lại, sau đó dùng ghạch ném nứt kính ca bin xe tải, 1 viên nữa ném trúng vai anh Phước. Chưa dừng lại, 2 nam thanh niên cầm tô vít tấn công anh Quang và anh Phước trọng thương và rời khỏi hiện trường ngay lập tức.
Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt hỗ trợ đưa 2 nạn nhân vào viện, đồng thời xác minh, truy tìm 2 nam thanh niên để làm rõ sự việc.
“Bước đầu xác định 2 nam thanh niên trú tại xã Bình Kiều (huyện Khoái Châu). Hiện tại, vụ việc đang được Công an huyện Khoái Châu tiếp tục điều tra và làm rõ”, ông Thắng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.